Văn Nam
Theo: SaiGonTimes
(TTHN) – Loạt bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn đọc nhìn ra những triệu chứng của suy thoái hay bắt đầu đi vào suy thoái. Với những bằng chứng rõ như ban ngày như thế này thì bao giờ ĐCS mới tuyên bố trên thông tin đại chúng là suy thoái đang đi dần vào cuộc sống người dân.
Chuyện EVN nợ 10 ngàn tỉ vnd và nhà nước chỉ định Ngân hàng Quốc Doanh cho vay 10 ngàn tỉ vnd để trả nợi lên tất cả các mặt báo lề phải mấy ngày nay. Rót vốn cho điện, ngân hàng không ‘khoái’ Trích: “Ngoài ra, bản thân lĩnh vực điện đều có công nghệ phức tạp, trình độ kỹ thuật cao, máy móc thiết bị là chuyên dụng. Bởi đặc thù này nên chính các ngân hàng khó mà đủ trình độ để thẩm định đánh giá dự án. Nếu sử dụng các thiết bị máy móc này là tài sản bảo đảm thì trong trường hợp giải chấp, tính thanh khoản của tài sản này không cao.Hiện nay ở Việt Nam, hầu như chỉ có 3 Tập đoàn là EVN, PVN và TKV là chủ đầu tư phần lớn các dự án điện, năng lượng, một lúc thực hiện nhiều dự án… nên tính chất dự án thường phức tạp. Trong khi đó, quy định của ngân hàng không cho vay vượt 50% vốn tự có đối với nhóm hàng hàng liên quan. Với tất cả những đặc thù trên, dự án điện hay than, khí trở thành là món xương xẩu nhất, thiếu hấp dẫn nhất đối với các ngân hàng.”
Ngân hàng nhà nước cho EVN vay đầu tư còn thấy ớn lạnh thì cho vay trả nợ chắc là “ói mửa” luôn vì …trả nợ rồi thì có tiền trả lại nhà băng hay không ?
————————
PetroVietnam, TKV cùng đòi nợ EVN
Văn Nam(TBKTSG Online) – Đại diện Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) và Tập đoàn than-khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa yêu cầu Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) nhanh chóng trả nợ tiền mua điện của hai đơn vị này.
Phát biểu hội nghị giao ban tình hình sản xuất công nghiệp – thương mại 8 tháng đầu năm do Bộ Công Thương tổ chức sáng nay (5-9), ông Vũ Quang Nam, Phó tổng giám đốc PVN đề nghị Bộ Công Thương can thiệp, chỉ đạo EVN nhanh chóng thanh toán tiền bán điện cho EVN lâu nay.
Theo ông Nam, nếu EVN không sớm trả tiền thì tình hình của PetroVietnam cũng sẽ rất căng. PetroVietnam sẽ thiếu tiền mua khí, ngay cả Tổng công ty khí Việt Nam (PV Gas) của PetroVietnam cũng sẽ không đủ tiền trả cho các đơn vị cung cấp khí trong thời gian tới.
Còn theo ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó tổng giám đốc PetroVietnam, tính đến nay EVN còn đang nợ PetroVietnam khoảng 7.600 tỉ đồng từ việc mua điện của các nhà máy điện thuộc PetroVietnam.
Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online sáng nay, ông Khánh cho rằng sau nhiều lần làm việc với EVN, EVN chỉ trả nhỏ giọt theo kiểu gối đầu, trả ít dần tiền nợ cũ và tiếp tục thiếu chồng tiền điện mới.
Ở vào tình thế tương tự, ông Bùi Văn Khích, Phó tổng giám đốc TKV cũng kiến nghị tại hội nghị giao ban sáng nay rằng, 8 tháng đầu năm nay, TKV đã bán điện cho EVN, tuy nhiên khoản nợ tiền điện lâu nay vẫn chưa thấy EVN thanh toán. Trong tháng 9 này, đề nghị EVN thanh toán tiền điện cho TKV. “Nếu EVN cứ để nợ kéo dài thì tình hình tài chính của TKV cũng rất khó khăn”, ông Khích cho biết.
Hiện EVN đang nợ TKV gần 1.000 tỉ đồng tiền mua điện từ các nhà máy nhiệt điện của TKV.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đề nghị EVN trong lúc chưa huy động được nguồn vốn thì nên hợp tác chặt chẽ với các ngân hàng để cố gắng trả nợ sớm cho TKV và PetroVietnam. Đồng thời, EVN cũng tranh thủ huy động tiền từ các ngân hàng để mua dầu đảm bảo phát điện bù đắp cho khoản điện khí thiếu hụt từ giữa tháng 9 do dự án đường ống Nam Côn Sơn ngưng cung cấp khí từ ngày 15-9 đến 24-9 tới.
Được biết, do dự án đường ống khí Nam Côn Sơn ngưng cung cấp khí 15 ngày nên EVN buộc phải huy động nguồn điện chạy dầu thêm hơn 630 triệu kWh trong tháng 9 để bù đắp lượng điện khí thiếu hụt. Đồng thời, do phải tiếp nhận nhiệm vụ cung cấp điện cho 3 đối tượng khách hàng của Công ty điện Hiệp Phước tại huyện Nhà Bè (TPHCM) kể từ đầu tháng 8 đến nay nên EVN phải tăng lượng điện mua ngoài thêm khoảng 600 triệu kWh/năm.
Trong khi khoản nợ chưa trả của EVN đối với PetroVietnam và TKV vẫn còn dây dưa, theo báo cáo của lãnh đạo EVN thì chỉ trong 8 tháng đầu năm 2011, EVN đã tiếp tục chi đến 37.800 tỉ đồng cho các dự án đầu tư cho ngành điện.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét