Pages

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Vì sao lại vu oan cho Nhân dân?

Ở cuối có chép phản hồi bên Dantri- Cho đến hôm nay trên 500- Bà con nào đọc hết qua Dantri theo 2 đường dẫn trên đầu và dưới bài. Chỉ chép gần 200.

(Dân trí) – Đổ tội cho nhân dân, vu vạ cho cấp dưới là vô liêm sỉ. Sự lèo lá, tráo trở đã không còn giới hạn.

Vụ gia đình ông Vươn, mình đã im lặng. Im lặng trong xót xa, uất nghẹn và cả thương xót cho số phận người dân bị đẩy tới bước đường cùng mà ông Vươn chỉ là một người trong số đó. Mình im lặng vì mình nghĩ sự việc này quá lớn, chắc chắn Nhà nước sẽ phải xử lý nghiêm minh. Không và không thể che chắn. Nhiều vị nguyên là lãnh đạo Nhà nước, tướng lĩnh cao cấp như Nguyên Chủ tịch Nước – Đại tướng Lê Đức Anh, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước… đã lên tiếng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã trực tiếp có ý kiến chỉ đạo.




(Minh họa: Ngọc Diệp)

Thế nhưng gần đây, khi nghe ông Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng nói nhà của ông Đoàn Văn Quý (em ông Vươn) do “người dân bức xúc phá” thì mình không thể im lặng. Trong khi trước đó không lâu, trả lời lý do phá nhà ông Quý, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền đã nêu lý do phá ngôi nhà là bởi đó là nơi trú ẩn của những người chống lại lực lượng cưỡng chế. Bình luận về câu nói này, bạn đọc Dân trí đã ví von hài hước một cách xót xa rằng nếu có kẻ khủng bố núp trong tòa nhà Kengnam (tòa chung cư cao cấp cao nhất Việt Nam hiện nay) thì chả lẽ cũng… san phẳng toàn nhà này?!

Tưởng sự dối trá đến thế là cùng nhưng vẫn chưa đủ khi gần đây, ông Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Đỗ Trung Thoại lại nêu việc phá ngôi nhà của ông Quý là do… nhân dân bức xúc. Một sự vu oan giá họa, trắng trợn đổ tội cho nhân dân và đó là câu dối trá vô liêm sỉ nhất mà mình được nghe từ miệng một quan chức chính quyền cấp tỉnh.

Còn giả sử, vâng giả sử nếu do nhân dân bức xúc phá nhà ông Quý thì gần một trăm chiến sĩ công an, quân đội và nhiều vị lãnh đạo các cấp có mặt tại thời điểm đó tại sao không ngăn cản, bảo vệ? Trách nhiệm của công bộc đối với những người đóng thuế nuôi họ để đâu? Rồi “nhân dân bức xúc” là ai? Tên tuổi là gì? Tại sao cho đến giờ chưa có “nhân dân bức xúc” phá nhà nào bị truy tố vì tội phá hoại tài sản công dân? Đó là chưa kể có nhiều bức ảnh đã ghi lại cảnh đập phá này.

Đổ tội cho nhân dân, vu vạ cho cấp dưới là vô liêm sỉ. Sự lèo lá, tráo trở đã không còn giới hạn.

Bùi Hoàng Tám




1 – Nguyễn Quang – 14:28 18-01-2012

đến Phó Chủ tịch một thành phố lớn như Hải Phòng mà có những lập luận tránh như vậy.Với cái tình hình cán bộ xa dân như thế liệu đất nước này bao giờ mới “Nước mạnh” được .Nghe các báo cáo này nọ tổng kết thế kia thì thành tích vượt trội hơn so với năm ngoái nhưng có vẻ đạo đức cán bộ tụt dốc và tụt lùi


2 – Woody – 14:29 18-01-2012

hay quá!


3 – Quan chức – 14:31 18-01-2012

Vô liêm sỉ là cái gì mà nghe quen quen vậy ta?


4 – Vũ Thành Chung – 14:41 18-01-2012

bài viết thật hay


5 – Cong ly – 14:43 18-01-2012

Cam on ban co bai viet that chinh xac, de viet duoc bai nay chac ban cung nhu vao nguoi khac theo roi sat vu nay lam. minh cung vay, thay phan no qua, tai sao lai co nhung ong pho chu tich thanh pho phat bieu cau nhu vay chu? troi dat…


6 – dan den – 14:49 18-01-2012

Đúng là tham quan chỉ một câu trả lời cũng đủ thấy quan đã ko có đức cũng chẳng có tài.


7 – Nguyễn Ngọc Trình – 14:49 18-01-2012

Khi tôi đọc phát biểu của ông Phó CT TP Hải Phòng tôi không thể tưởng tượng được là ông ta đến thế. Thật là một sự vô liêm sỉ, không có đạo lý tí nào hết, bây giờ có khi đằng sau những cán bộ ấy có hàng tá các tham mưu đang ngày đêm nghĩ ra các mưu kế để đổ hết tội lỗi cho người khác, mà cách hay là đổ tội cho dân. Một phát biểu mà người đọc cảm thấy quá bức xúc và coi thường vị lãnh đạo này. Làm thế này thì mất hết lòng tin của nhân dân. Nhưng may sao chúng ta vẫn còn có nhiều người biết lo và nghĩ tới lợi ích cho người dân chân chính. Cần phải điều tra và xử lý nghiêm những cán bộ kiểu này, không chỉ rút kinh nghiệm suông, cần truy cứu trách nhiệm, cho thôi chức, thậm chí là bỏ tù để giáo dục. Ủng hộ tác giả câu chuyện này nhiệt liệt.


8 – anhbuonlamhp – 14:52 18-01-2012

Đúng là vô liêm sỉ .Thế mà là người có học .Được làm quan à @@


9 – Nguyễn An Bình – 14:58 18-01-2012

Quá hay, Quá chính xác. Phó chủ tịch thành phố vô liêm sỉ cần phải thanh lọc để đất nước phát triển. Ông ta nghĩ mình ông ta khôn chắc.


10 – Nguyễn Minh Thái – 15:01 18-01-2012

Vô tâm! Bài viết rất hay. Tôi như nhiều người, cũng đang rất bức xúc về hành động từ đầu cho đến bây giờ của Lãnh đạo huyện, TP.Hải Phòng trong vụ việc của anh Vươn. Nay đọc được bài viết, phần nào thỏa được cơn bức xúc. Quả thực, như tôi nhận thấy người làm quan bây giờ, rất nhiều là người vô tâm, vô liêm sỉ. Mà đã là người vô tâm, vô liêm sỉ thì việc gì cũng có thể làm được.


11 – Bùi máu – 15:02 18-01-2012

Đúng là miệng quan trôn trẻ


12 – huynh huy hoang – 15:03 18-01-2012

mấy ông quan đó đã sống chung với cái danh hiệu “vô liêm sỉ”sự nhục nhã từ lâu rồi nên mấy ổng mới leo lên tới cái “ghế” đó,cho nên phải gọi mấy ông đó là bạn chí cốt của “vô liêm sỉ”mới đúng,”vô liêm sỉ”là ở đó chứ ở đâu mà hỏi.


13 – Chi cong – 15:07 18-01-2012

Nếu rơi vào hoàn cảnh như vậy thì tôi cũng bị cùng đường như ông Vươn.


14 – Zang Quang – 15:08 18-01-2012

1 phó chủ tịch TP mà phát biểu 1 câu ngu chưa từng có, hy vọng vào các vị lãnh đạo khác có tâm, phải xử lý thật nghiêm


15 – Văn Hoàng – 15:10 18-01-2012

Lấy dân làm gốc???, hại dân thì có, theo mình thấy đất nước mình loại quan kiểu này nhiều lắm


16 – thanhvu – 15:10 18-01-2012

tết đến mà gđ người ta không có nhà ở, tài sản trong đầm thì đang bị vơ vét bằng bằng xung điện…. mấy ông đó không ra sức ngăn cản, bảo vệ mà còn tìm đủ mọi cách để trợ giúp, bao che cho nhau rồi đi đổ hết sai phạm cho dân,…Hy vọng vụ việc này sớm được làm rõ.


17 – vuhung – 15:10 18-01-2012

ông này làm gì còn có liêm sỉ nữa đâu nên có thể nói ra những lời còn vô sỉ hơn nữa chứ thế này vẫn còn nhẹ


18 – vtnnguyen2007 – 15:12 18-01-2012

Xem trên các phương tiện thông tin đại chúng,đọc các bài bình của mọi người, tôi thấy “vị” PCT Hải phòng chắc cho nhân dân là cái “thùng lỗi” để đổ mọi cái xấu, cái không hay, cái không tốt vào đó hay sao ấy nhỉ?Chắc chẳng còn cái cớ nào hay hơn cái “thùng lỗi” này. Chẳng hiểu thế nào mà “vị ” này cũng làm được PCT TP nhỉ? Nếu đưa ra quan điểm, chính kiến (hoặc phát biểu)mà không đúng lương tâm, đạo đức và liêm sỉ của con người thì sẽ bị méo hoặc sẹo miệng thì hay biết mấy.


19 – we20_02 – 15:13 18-01-2012

Đúng là rất vô liêm sỉ, bạn viết rất hay!!!!


20 – Mr. Phu – 15:15 18-01-2012

Càng bao biện càng lòi ra thêm quan tham, quan dốt, quan vô liêm sỉ. Càng chống chế càng làm dân uất hận. Hết nói nổi những “người đầy tớ của dân” này


21 – Binhnguyen – 15:16 18-01-2012

Tội vu oan của dân thì bị xử lý, còn không biết nếu lãnh đạo Hải Phòng vu oan cho dân thì có bị xử lý không?


22 – Vũ Sơn Trà – 15:20 18-01-2012

Thật tồi tệ với một vị phó chủ tịch thành phố, theo tôi nên đưa sự việc ra tòa án nhân dân tối cao. Vụ này không giải quyết thỏa đáng thì lòng dân mới an


23 – demtrangbinhan – 15:21 18-01-2012

Dân vu oan thì bị xử lý. Không biết nếu lãnh đạo vu oan thì như thế nào?


24 – anhmaiyeuemfvtp – 15:21 18-01-2012

bài viết quá hay.Mong rằng dân trí tiếp tục phát huy giúp xã hội công bằng. Người dân lao động vất vả cực nhọc lắm. Bị cưỡng chế đàn áp vô cớ thì uất lắm. Mong rằng các cơ quan nhà nước và báo chí làm rõ vụ việc trên.


25 – anhmaibenem_yb1404 – 15:22 18-01-2012

Quan chức kiểu này đúng là hại nước, hại dân!


26 – fakku – 15:22 18-01-2012

Thế bây giờ “dân bức xúc” muốn các vị đó từ quan liệu có được không.


27 – nam – 15:24 18-01-2012

câu phát biểu của ông Thoại giống như người không biết suy nghĩ. Và đó là từ của một người lãnh đạo thì còn là vô trách nhiệm và không có đạo đức.


28 – Minh Đức – 15:25 18-01-2012

Hay quá


29 – Nguyễn Mến – 15:27 18-01-2012

Bạn đã có một bài viết thật hay. Mình mong rằng còn nhiều nhà báo có được phẩm chất này của bạn, mình cũng rất bất bình về chuyện gia đình ông Vươn nên khi đọc bài bạn viết mình thấy vui, bài viết như một cái tát đã tát thẳng vào mặt những vị quan chức lãnh đạo vô liêm sỉ kia. Cảm ơn bạn nhiều vì bài viết.


30 – Nguyễn Huyền Trang – 15:29 18-01-2012

Đây là bài báo hay nhất mà tôi đã từng được đọc. Phải, vụ này không xử nghiêm minh đến nơi đến chốn thì không thể được. Không những phải kỷ luật, hay cách chức mà phải xử lý hình sự. Tôi không bàn tới việc quan chức là công bộc của dân hay là bố mẹ của dân. Bởi vì quan chức bây giờ chỉ muốn làm bố mẹ của dân thôi, không ai nghĩ rằng mình đang là công bộc của dân, sống bằng đồng lương mà nhân dân chúng tôi phải khó nhọc kiếm ra.


31 – Văn Phong – 15:30 18-01-2012

Cán bộ bây giờ nhiều người thiếu cả tài lẫn đức. Chỉ giỏi nói khoác. Thiết nghĩ cần phải sàng lọc dần những cán bộ thiếu tài vô đức ăn hại của dân và phản bội lòng tin của dân. Ông phó chủ tịch Hải Phòng có lẽ nên làm đơn từ chức.


32 – nxb – 15:31 18-01-2012

toàn thể người dân Hải Phòng bị ông PCT Hải Phòng này vơ đũa cả nắm àh, chỉ đạo đập phá nhà ông Vươn mà lại dám đổ lỗi cho người dân HP phá nhà ông Vươn. dám đổ tội hết cho người dân Hải phòng, ảnh hưởng đến người dân HP quá! Ông này mà ở quê tôi thì chắc là đã bị người dân ở đây… rồi


33 – Do Quang – 15:31 18-01-2012

Nếu trên thế giới thì nhiều người phải xin từ chức rồi, hay là để cho các vị thu thuế qua cái tết đã nhỉ??


34 – jason – 15:34 18-01-2012

Trước hết thích bài này – Từ ông quan này, thì ở Việt Nam có nhiều quan như thế, nên nhân dân Việt Nam nghèo là tại những nhà lãnh đạo này. – Lãnh đạo này là người vô đạo đức. Vài lời góp ý để loại bỏ những con sâu ăn hại


35 – Tran Van Long – 15:36 18-01-2012

Ong Thoai lo loi cac ban thong cam…..


36 – Hoang Trung – 15:37 18-01-2012

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ trực tiếp ra tay xử tội bọn quan tham này, không còn tình người, phó chủ tịch Tp HP nói quá ngu.


37 – htsang306 – 15:39 18-01-2012

Theo toi nghi thi ong pho chu tich co quen biet voi nhung can bo o huyen tien lang nen co y bao che nhung khong ngo gay ong dap lung ong thoi.Chu ong dau co ngu ma noi nhu vay.


38 – HHai – 15:39 18-01-2012

mình cảm thấy rất hay khi bài viết này được dân trí đăng tải và cho lên đầu trang, cho thấy ít nhiều suy nghĩ và đại diện cho tiếng nói của rất nhiều người theo dõi sự việc ở Tiên Lãng – HP . ủng hộ dân trí dùng công luận để giúp đất nước phát triển hơn


39 – le van hai – 15:40 18-01-2012

Tôi thấy thật sự thất vọng với vị quan chức này. nếu đất nước ta còn các vị quan như thế này thì chỉ thụt lùi bởi vì họ có tư cách gì đâu, chỉ bo bo thu vén cho bản thân còn mặc kệ nhân dân mặc kệ đất nước cứ nhiều tiền là được.


40 – Nguyễn Quang – 15:40 18-01-2012

Kính thưa các vị. Dám làm mà không dám chịu là hèn nhát, chừng nào còn những kẻ như thế làm lãnh đạo thì chừng đó dân còn khổ, ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước


41 – Ngô Đình Thủ Nhân – 15:40 18-01-2012

Mình thích bài viết của bạn! Rất thẳng thắng và đúng với thực trạng hiện nay của các quan chức địa phương! Đảng và Nhà nước luôn có chính sách bảo vệ lợi ích của nhân dân, nhưng không hiểu sao mấy quan địa phương lại hành xử một cách kỳ lạ đến vậy!


42 – Thanh Bình – 15:41 18-01-2012

Tôi xin nhận xét thế này: Một kẻ lang thang, vô gia cư hay du thủ du thục cũng không dám và không dại dột làm cái việc vu khống người khác, dẫn đến kích động và bạo lực. Một người làm chính trị nếu gặp sẽ “lựa lời, né bớt” để kìm nén bạo lực nếu có. Một kẻ dù học ít cũng không chấp nhận “dân phá nhà ông Vươn” khi cho rằng cả trăm người các tổ chức đoàn thể,công an… “nhu nhược” đứng nhìn “người dân này đi phá nhà người dân khác”. Không thể tin được 1 người như vậy mà làm Lãnh đạo to như thế!


43 – norule1905 – 15:42 18-01-2012

Cần xử đúng người, đúng tội theo qui định của pháp luật không kể là “quan” hay là dân, như thế mới tạo được lòng tin trong người dân. Không ít những địa phương có những ông quan như thế, nhũng nhiễu, hạch sách…người dân, làm người dân bất mãn, họ càng bất mãn thì lại càng làm trái pháp luật -> xã hội sẽ không thể phát triển và văn minh được. Nhà nước mình cần xây dựng một kênh thông tin ( có thể tạo 1 Forum ) để người dân có thể phản ánh thực trạng của từng địa phương, tránh tình trạng bưng bít thông tin. Hãy để người dân là người giám sát quan chức ! Hãy lấy dân làm gốc để phát triển xã hội !


44 – danhhieu – 15:42 18-01-2012

Bài viết rất hay, không chỉ ở HP mà quê tôi Hà tây cũ, bây giờ là HN, trước kia ông chủ tịch Huyện, chủ tịch xã và một số dây rợ nối lại với nhau bán đất của nhân dân, khi nhân dân phát giác, tố cáo thì lại xử rất “Công bằng” cán bộ thì chuyển công tác, cho về hưu(Cán bộ huyện và chủ tịch xã được nghỉ hưu) còn người đứng lên đòi lại lợi ích cho nhân dân thì cho đi tù 2 năm. Từ đó lòng tin của nhân dân vào cấp xã huyện gần như không còn, và cũng thường mang chủ đề đó ra làm câu chuyện mỉa mai mỗi chè thuốc sau giờ lao động cày cấy.


45 – HANAM – 15:42 18-01-2012

Ông PCTT này là người không có học và không có liêm sỉ.Nói như thế mà cũng nói được.Thật là đáng xấu hổ cho ông khi ông leo lên được cái chức đấy.Chỉ làm khổ nhân dân thôi.Nhìn cái mặt bất tài thế kia thì làm được cái gì.


46 – Ngọc Lê – 15:42 18-01-2012

Ông phó chủ tịch thành phố định bao che cho quan chức huyện hại dân, hại nước quả này cũng lộ rõ bản chất rồi nhé. Đề nghị ông nếu có chút tự trọng thì hãy từ chức đi cho nhân dân được nhờ. Để cho người khác đủ tài, đủ đức lên thay.


47 – thinhvcdq09 – 15:43 18-01-2012

ông Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Đỗ Trung Thoại lại vu khống cho nhân dân cần phải xử lý ông quan “ba phải” này cái tội vu khống nhân dân, phá nhà “nhân dân”


48 – thao – 15:44 18-01-2012

ong thoai dang truc tiep xuc pham nguoi dan dat cang


49 – dân là khổ – 15:45 18-01-2012

Quảng Ngãi cũng có như thế này đấy


50 – dienloc.nguyen – 15:45 18-01-2012

Phải cách chức và xử lý hết những quan tham, vô liêm sỉ lợi dụng chức quyền ức hiếp dân; cụ thể là Chủ tịch huyện Tiên Lãng: ức hiếp, cưỡng chế, phá hoại tài sản mồ hôi nước mắt của dân trái pháp luật, không có tình người và phó chủ tịch TP Hải Phòng vu vạ dân phá nhà dân để bao che sai trái cho cấp dưới) thì xã hội mới công bằng văn minh được các cụ ạ!


51 – Son Nguyen – 15:46 18-01-2012

Nhìn mặt ông PCTUBND Hải phòng là biết không có lương tâm rồi. ông bà thường nói ” xem mặt bắt hình dong mà ” quả là đúng không sai. Nhiều lúc vào làm lãnh đạo có người liêm khiết nhưng trong bộ máy nhiều quan tham quá nên phải đành theo lao thôi. Vụ việc này xảy ra cũng lâu rồi, đã biết ai đúng ai sai, thế mà không chịu giải quyết cho dứt điểm đi, không hiểu kéo dài thế làm gì để rồi làm khổ những hộ dân đó mà tết thì sắp cận kề rồi. Thật là tội nghiệp cho những hộ dân đó.


52 – Mã Văn Tài – 15:46 18-01-2012

Nhưng mà tôi theo dõi thì thấy viết: ” Ông ta chỉ đọc nguyên cái báo cáo của cấp dưới – ông Hiền chủ tịch huyện – thôi mà. Nếu có ném đá cũng nhẹ tay, xoá cho ông ta cái tôi vu oan cho nhân dân. Bản chất ông ta chỉ mắc tội não ngắn, chỉ biết đọc chính tả thôi, PCT mà không biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Không thể tưởng tượng được các quan lại có cái kiểu đùn đẩy, né tránh trách nhiệm kiểu đấy.


53 – nguyenbenhd – 15:48 18-01-2012

bài viết rất hay… Tôi không hiểu họ có học vấn tới đâu, đạo đức phẩm chất thế nào?? nhưng để mà làm được lãnh đạo thì chắc chắn người đó phải được đánh giá la cao.// vậy cái cao đó, cái đạo đức đó nó tốt đẹp tới đâu mà sao noi ngu như thế… thật là ngu ngốc


54 – Nguyễn Đắc Cường – 15:48 18-01-2012

Ngày xưa Chí Phèo chửi cả làng mà chẳng ai làm gì hắn, chắc ông này nghĩ đổ tội cho dân cũng ko ai nói gì, đúng là “đã … lại tỏ ra nguy hiểm”.


55 – khanh – 15:48 18-01-2012

liệu ông này có phải chỉ là người phát ngôn thôi không?


56 – Cường – 15:49 18-01-2012

Cần kêu gọi 1 triệu chữ ký để ông PCT Hải Phòng này từ chức! Đề nghị ông, nếu ông còn một chút tự trọng (nhưng tôi chắc là ông có lòng tự trọng đâu mà còn với không) thì hãy từ chức đi!


57 – pyngochoi – 15:50 18-01-2012

Ông Toại phát biểu vạ miệng rồi. Học theo các quan chức Nhật Bản, từ chức đi thôi! Chứ để người ta mắng cho thì…lắm


58 – quangnt.evn – 15:50 18-01-2012

Dám làm mà không dám chịu là hèn nhát, chừng nào còn những vị quan như vậy thì chừng đó dân còn khổ,


59 – Truong Huyen – 15:52 18-01-2012

Sau vu viec nay chac van chi kiem diem rut kinh nghiem, xin chiu trach nhiem,…chung chung va chung chung. Nguoi dan la kho thoi, bat cong qua.


60 – pashoang – 15:52 18-01-2012

Đang thắc mắc vị quan vô liêm sỉ này được bao nhiêu huân chương, bao nhiêu thành tích nhỉ. Chắc nhiều lắm lắmmmmmmmmm …..


61 – khoanguyen1982 – 15:53 18-01-2012

Buồn thay. Tôi không tin vị PCT thành phố này được học hành bài bản , có đầy đủ trí năng để cầm cân nảy mực . Loại người này mà tiếp tục dùng thì là hại chứ không phải là yêu nước yêu dân.


62 – anh thiên – 15:53 18-01-2012

hay quá thật sự mình rất bất ngờ và xúc động không nghĩ lại có người dám vạch ra đúng sự thật như vậy. cảm ơn bạn và dân trí đã cho mọi người thấy được điều đáng khinh đó.


63 – Phạm Thiếu Phượng – 15:53 18-01-2012

Chắc ông phó chủ tịch TP Hải Phòng quen việc đổ lỗi cho người khác rồi. Chắc nó đã thấm vào máu thịt của ông, đẻ khi phát biểu không biết thế nào là liêm sỉ. Việc này nếu còn kéo dài chắc lòi thêm nhiều quan có phát biểu “khủng” như thế. Hãy chờ xem.


64 – Thoai_phoCTTP – 15:54 18-01-2012

can lam trong sach bo may lanh dao cua TP Hai Phong ngay lap tuc neu khong se lam anh huong den ca nuoc


65 – winthefuture – 15:54 18-01-2012

Đúng là một câu nói vô liêm sỉ. Ở nước ngoài chỉ một câu nói sai thì kể cả tổng thống cũng phải xin lỗi người dân, bộ trưởng cũng phải từ chức. Theo tôi ông Phó chủ tịch UBND thành phố Hải phòng nên từ chức để bảo toàn danh dự cho bản thân và lãnh đạo của nước ta.


66 – TranPhuong – 15:55 18-01-2012

Ăn cơm Tàu…lấy vợ Nhật …


67 – dienloc.nguyen – 15:56 18-01-2012

Thật đau lòng vì sự quan liêu của các ông quan tham huyện Tiên lãng mà 6 chiến sĩ công an đã phải đổ máu và hy sinh. Hãy bắt những ông quan vô liêm sỉ huyện Tiên Lãng đền máu và mạng của các chiến sĩ công an trong vụ cưỡng chế đầm ở Tiên Lãng! Dân nuôi các chiến sĩ công an để bảo vệ an ninh cho đất nước, cho dân chứ không phải là công cụ của bọn quan tham lợi dụng ức hiếp dân!


68 – Trần Minh Hà – 15:56 18-01-2012

tham quan,cấu kết, bao che cho nhau, đổ tội cho nhân dân, ông P. Chủ tịch này đúng là vô liêm sỉ quá. Các vị lãnh đạo đất nước liệu có thấy mọi người đang bức xúc lắm hay không?


69 – Luong The Tho – 15:56 18-01-2012

Chỉ có những quan tham, không có trách nhiệm với nhân dân mới phát biểu như thế. Sự việc xảy ra giữa ban ngày thanh thiên bạch nhật, có cả nghìn người chứng kiến cảnh bộ đội & công an đập nhà ông Quý như thế mà là một ông phó chủ tịch TP Hải Phòng lại phát biểu vô liêm sỉ. Rất buồn với nhân dân Tp Hải Phòng có một vị phó chủ tịch như thế, thử hỏi nhân dân biết dựa vào ai ?! Tôi rất cảm động trước sự thấu hiểu của các vị lãnh đạo cấp cao như Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến chỉ đạo kịp thời về vụ này. Cám ơn nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh & nguyên thứ trưởng bộ TN MT Đặng Hùng Võ đã có cái nhìn công tâm về sự việc này. Hy vọng sự việc này cần phải xử lý đúng nguyên nhân gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế này.


70 – quynhdv – 15:56 18-01-2012

Phải xử lý hình sự, phải làm đến cùng và thông báo cho dân biết, vị nào lỗi thế nào và xử làm sao. Chứ mình có cái tiền lệ là làm um lên nhưng cuối cùng kết quả ra sao thì…. chỉ các vị ấy biết. Kính mong Thủ Tướng chỉ đạo sát sao và nghiêm túc để yên lòng dân và trả lại công bằng cho những thiệt hại của dân. Chúc gia đình chú Vươn sức khỏe!


71 – baobicaocap – 15:58 18-01-2012

Đổ tội cho nhân dân, vu vạ cho cấp dưới là vô liêm sỉ. Sự lèo lá, tráo trở đã không còn giới hạn.


72 – hdd_wd25 – 15:59 18-01-2012

Hay qúa, bài viết rất hay, mình mong những người vô tâm, vô tình như họ phải bị xử lí, họ đúng là những kẻ cướp ban ngày,…/


73 – Chờ đợi – 15:59 18-01-2012

Tất cả tâm tư của nhân dân đã được thể hiện ở những comment trên đây rồi. Bây giờ, nhân dân chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi xem vị PCT kia sẽ chịu trách nhiệm trước phát ngôn của mình như thế nào trước các cấp lãnh đạo và nhân dân? Chúng ta hãy nhớ nhé: Ông ấy tên là Thoại – Đỗ Trung Thoại.


74 – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng – 15:59 18-01-2012

Thông cảm cho bác ấy! Mọi người cũng phải thông cảm chứ: Thứ nhất: huyện đã lấy lí do sai, chả nhẽ mình lại lập luận lại cái lí do mình biết chắc là sai đó!!!! Thứ hai: từ trước đến giờ khi mình nói điều gì có ai dám cãi lại, dám cho là mình nói không đúng đâu, nên mình cũng chả nghĩ kỹ trước khi nói, nên có sơ suất đổ lỗi cho nhân dân bất bình nên phá nhà. Thôi cho mình xin nghiêm khắc phê và tự phê nhé!!!!


75 – Viettavan – 16:00 18-01-2012

Đề nghị các cấp Trung ương vào cuộc điều tra, không nên để Hải Phòng “điều tra và xử lý” có vậy mới bảo về được dân và cũng chính là bảo vệ được uy tín của đất nước


76 – Phuong – 16:00 18-01-2012

Qua hay! cam on tac gia Bui Hoang Tam


77 – john nguyen – 16:00 18-01-2012

bài viết hay quá , tôi cũng theo dõi rất sát sao vụ này , mình thấy mấy ông này đã vô liêm sỉ lại còn thất đức nữa , mỗi cấp nói một kiểu , ông huyện nói phá nhà đó do đối tượng chống đố nấp trong đó – ông TP kêu nhà đó do dân bức xúc quá nên đập phá – còn ông xã thì kêu lực lượng cưỡng chế phá … , từ đây mới thấy các ông phối hợp với nhau không ăn ý chút nào , nếu có muốn bao che hay gian dối việc gì thì các ông phải phối hợp ăn ý với nhau chứ, lòi đuôi cáo ra rồi kìa. chỉ tội cho người dân thôi vì dân thì nhiêu biết ai cụ thể đâu mà tìm , vì vậy cách tốt nhất để mấy quan né tránh là đổ tội cho dân .


78 – quanteo751 – 16:02 18-01-2012

Với câu phát biểu hay như thế khéo ông phó CT này sắp được chuyển công tác sang…. tỉnh khác làm …chủ tịch hahah


79 – hdd_wd25 – 16:03 18-01-2012

Bài viết hay quá, phải xử lí những người vô lương tâm này…


80 – Hoang Thinh – 16:03 18-01-2012

trước tiên, mình xin chân thành cảm ơn Dân Trí đã kip thời đăng tải thông tin về vụ án “Tiên Lãng và đồng bọn quan tham” đến kịp thời với các độc giả, một lần nữa khẳng định Dân Trí là chính nghĩa, là đơn vị đứng về lẽ phải và là đại diện cho nhân dân, tôi rất xúc động khi đọc những dòng tâm huyết của bạn độc giả có tâm với đất nước của bạn và sự dũng cảm của Dân Trí đã đăng tải bài báo trên, chúng ta hãy chờ xem Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và các vị lãnh đạo xử lý ra sao nhé


81 – doan nhat minh – 16:04 18-01-2012

dung” la` cai” do` vu khong


82 – thang.transocient – 16:06 18-01-2012

Các bác ơi, giữ gìn sức khỏe, có nhiều công bộc như Đỗ Trung Thoại này lắm lắm …


83 – dam thanh vu – 16:06 18-01-2012

Những người như ông Thoại, ông Hiền cần loại trừ ngay !


84 – Phục Thiện – 16:06 18-01-2012

Cảm ơn Dân trí vì bài viết này !


85 – leminhthuan – 16:07 18-01-2012

Sự vô liêm sỉ không có giới hạn của các ông PCT Hải Phòng.


86 – Bình Yên – 16:09 18-01-2012

Tội nghiệp ông Phó Tp.Hải Phòng quá. Ông chỉ là người “phát ngôn” giúp thôi, rồi đây có lẽ chính ông sẽ biến thành “tốt thí” Xa gần không biết thế nào chứ tết này chắc chắn ông ăn không ngon mà uống không phê nổi. Hy vọng ông rút lui, từ quan ở ẩn được an lành chứ để lôi ra vụ kỷ luật, khiển trách này kia thêm xấu mặt


87 – quochuynhmd – 16:09 18-01-2012

Mọi người nhầm to rồi! Đây không phải là ý kiến của ông PCT đâu, sở dĩ sau hơn 10 ngày gì đó UB QUAN CHỨC HP mới tìm được lý do để che đậy này đấy. Ông PCT cực chẳng đã bị đưa ra làm tốt thí thôi.


88 – Hà Huy – 16:09 18-01-2012

Nếu đây là ý kiến cá nhân của ông phó chủ tịch thì còn chút an ủi, còn nếu là tiếng nói của nhiều vị nữa thì quả thật hết thuốc chữa. Quan chức yếu kém về năng lực lãnh đạo, xuống cấp về đạo đức nên đứng sang một bên, vì không như thế sẽ là vật cản bánh xe lịch sử quay và tiến bước. Dân tộc Việt nam phải tiến lên, không ai được phép cản đường bước tiến của cả dân tộc này.


89 – Thái Trần – 16:11 18-01-2012

Làm quan như ông này thì chẳng có hậu chút nào, không để một chút tích đức lại cho con cháu.


90 – Nguyễn Văn Giáp – 16:11 18-01-2012

Người dân phải chịu bao khổ cực, tự bươn trải để tồn tại lại còn phải đóng góp những đồng tiền ” mồ hôi xương máu” của mình để nuôi ” đầy tớ, nuôi công bộc ” những mong nhà nước chăm lo cho đời sống của dân, thực thi pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của dân. Cớ sao các ông lại hành xử như vậy


91 – việt – 16:13 18-01-2012

cá với mọi người mấy ông quan này chỉ phạt cảnh cáo.


92 – kimnhung112 – 16:14 18-01-2012

Lãnh đạo mà phát biểu ngu vậy !


93 – Nguyễn Thế Toàn – 16:14 18-01-2012

Hay quá, bài báo quá hay.


94 – quochuynhmd – 16:14 18-01-2012

Mọi người nhầm to rồi! đây không phải là ý kiến của ông PCT UBNDTP Hải phòng đâu! Ông PCT chỉ là con tốt bất đắc dĩ????


95 – luuthovn – 16:17 18-01-2012

Hay Quá! Không biết nên khen bác viết bài này bằng từ nào cho xứng đáng. Bác viết bài này đúng bức xúc của nhiều người đọc báo, trong đó có em. Cám ơn bác.


96 – Nguyen Trang – 16:17 18-01-2012

Nguyen Trang. Hình như mấy người đứng đầu huyện Tiên Lãng và PCT Thành Phố Hải Phòng đâu có liêm sỉ đâu mà mất. Tốt nhất thì đuổi những người đó khỏi ngành thì mới yên ổn được. Còn nếu không sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm.


97 – xuanhuongstork – 16:18 18-01-2012

ông ta – Phó Chủ tịch UBND TP.Hai Phong thật trắng trợn, vô liêm sỉ.


98 – Nguyễn Anh Hải – 16:18 18-01-2012

Dân bức xúc quá rồi mấy bác lãnh đạo nhà nước ơi!


99 – ngocphiduy – 16:21 18-01-2012

nếu gia đình nhà mấy ông quan này bị đẩy đến bước đường cùng như vậy thử hỏi các quan này có làm như ông Vươn không? . vô trách nhiệm với dân. Nền tảng của đất nước là nhân dân, nhân dân đóng góp thuế để nuôi quan. mà quan hành xử như vậy ?…bạn nói 1 câu thật triết lý ” Vô Liêm Sỉ” những biết biết liêm sỉ thì không làm thế đâu.


100 – tran the tai – 16:21 18-01-2012

nếu vụ này không được giải quyết triệt để thì quả thật là tôi rất rất thất vọng


101 – ha phuong – 16:22 18-01-2012

Ông PCT này ko biết vô liêm sỉ là gì đâu.


102 – luanon1979 – 16:22 18-01-2012

Mấy ông quan này đã sai lại còn đổ thừa cho dân phá nhà. Dân chỉ bức xúc với mấy ông quan thôi chứ rất thông cảm cho gia đình ông Vươn bị ép vào đường cùng nên mới thế. Đề nghị pháp luật xử mấy Ông này thật nghiêm, mấy ông này định lấy đùm tôm để giao cho người nhà hoặc giao cho mấy người đút lót cho mấy ông đây mà. Pháp luật phải xử thật nghiêm để dân còn tin tưởng vào pháp luật.


103 – Lâm – 16:22 18-01-2012

Các bạn biết vì sao ông Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Đỗ Trung Thoại có phát biểu như vậy không? bởi vì ông không phải từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà cống hiến mà ông ta từ ….dưới đất chui lên, hoặc trên trời rơi xuống, và vô cảm với nhân dân. Hai từ NHÂN DÂN thật là thiêng liêng nhưng ông ta không nghĩ được điều đó. Chắc ông này có học nhưng học không đến nơi đến chốn, không biết NHÂN DÂN là gì… Chúc mừng Thành phố HẢI PHÒNG đã lập kỷ lục ghi-nét về xử lý đất đai.


104 – thinhprime – 16:23 18-01-2012

cả nhà ơi, thông cảm ông PCT tỉnh này có phát ngôn hơi hớ một chút, tưởng dân ngu nhưng hóa ra ông ấy lại bị cái chiêu “gậy ông đập lưng ông”. Ông ấy hẳn đang rất ân hận vì sự hớ hênh của ông ấy trong phát ngôn, chắc nhân dân sẽ càng phẫn nộ.không biết kịch bản táo quân năm nay có còn thêm thắp được cái phần đuôi vào không nhỉ? vụ này diễn hài thì hay phải biết….


105 – Tri – 16:23 18-01-2012

Ông Thoại – PCT TP. Hải Phòng vô liêm sỉ thật.


106 – Hai phong – 16:23 18-01-2012

Không phải chỉ có ông Phó Chủ tịch thành phố Hải phòng mang cái tội tày đình là vu oan cho Nhân dân đâu. Thật thất vọng


107 – thannn – 16:25 18-01-2012

Ông Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Trung Thoại nói rằng việc phá ngôi nhà của ông Quý là do… nhân dân bức xúc. Vậy, các bạn dân Tiên Lãng – Hải Phòng: các bạn bức xúc với ai mà lại phạm tội khi kéo đến phá nhà của họ, xóa hiện trường vụ án, hủy hoại tài sản của công dân; hoặc là các bạn bị vu oan một cách trắng trợn và vô liêm sỉ bởi chính người sống bằng tiền thuế của các bạn và do các bạn bầu chọn ra.


108 – thidinguyen84.mt – 16:27 18-01-2012

Đổ tội cho dân là đúng quá rồi, chỉ có người dân thấp cổ bé họng là không thể phản kháng, không thể làm được gì… Đổ cho dân chứ chẳng lẽ lại đồ cho quan!? Không có dân thì lấy ai cho mấy ông đổ tội!? thật là đáng thương, đã phải đóng đủ thứ thuế mà vẫn không được bảo vệ quyền lợi chính đáng mà còn thêm tội “bức xúc phá nhà” đổ lên đầu. Bài viết rất hay! Chỉ tiếc là mấy ông này chắc không có “liêm sỉ” để mà “vô” rồi.


109 – fithuy – 16:27 18-01-2012

Tôi theo dõi vụ này từ đầu và thật sự bị sốc. Không phải là lần đầu tiên tôi đọc được tin tức dạng như thế này, mà thật sự tôi thấy thương gia đình Bác Vươn quá. Khi đọc được những lời phát biểu của Nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh, tôi thấy mừng quá nhưng rồi chợt hụt hẫng vì bác ấy đâu còn là chủ tịch nước nữa. Tiếp theo gần đây nhất bây giờ là ai ? Là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng liệu vụ việc có được giải quyết không? Không biết còn có thêm vị nào trong bộ máy nhà nước lên tiếng nữa không đây? Tôi vẫn ngồi chờ tin tức. Vì tôi vẫn còn 1 chút tin tưởng


110 – nguyen gia nam – 16:27 18-01-2012

Tôi nghĩ cần phải xem xét tư cách lãnh đạo của ông phó chủ tịch.Một người phát ngôn ra những lời nói vô trách nhiệm và không hiểu biết gì gì cả,khi có sự việc bất lợi lại vu vạ cho kẻ khác(nhân dân) .


111 – Văn hóa – 16:31 18-01-2012

dù không muốn nhưng vẫn phải nói đến vì cái gì tốt thì chúng ta học hỏi và ghi nhận. Đó là Nhật Bản sống rất trách nhiệm nhất là người có quyền hành. Ở đó người có quyền hành biết được trọng trách mà ông ta đang phải đảm nhiệm và làm hết mình với công việc,trước đó tất nhiên là ông ta là một người có năng lực nên mới dám nhận trọng trách. Làm sai thì nhận trách nhiệm chứ không đổ lỗi vì một lý do nào đó. Với họ trách nhiệm của mình mà không hoàn thành hay làm không tốt họ tự cảm thấy không xứng đáng và rút lui đi kèm với lời xin lỗi.


112 – pxduong72 – 16:32 18-01-2012

Ngày Xuân nghĩ về dân oan và gia đình ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý thấy quặn lòng. Ngày Xuân nghĩ về PCT Hải Phòng và huyện Tiên Lãng thấy sợ quá. Mong Thủ tướng hãy cách chức và đưa chúng ra xét xử ngay.


113 – halang – 16:32 18-01-2012

Các cụ nói cấm có sai!Nhìn mặt mà bắt hình dong!


114 – Việt Trì – 16:32 18-01-2012

Có khi chính ông PCT này là người khởi sướng việc cưỡng chế cũng nên!


115 – Vuong Tuan anh – 16:33 18-01-2012

SAO NGUOI TA LAI CO THE BAU LEN MOT ONG PHO CHU TICH TINH NHU VAY DUOC NHI- BUON QUA


116 – goody2xu – 16:34 18-01-2012

Bài viết thật hay! Nhưng có lẽ đâu lại đấy, rồi lại khiển trách, kiểm điểm và rút kinh nghiệm thôi!


117 – trần văn hưởng – 16:38 18-01-2012

Xã hội bây giờ là vậy?


118 – tung – 16:38 18-01-2012

Từ chủ tịch huyện đến phó chủ tịch tỉnh, hại dân hại nước. Bức xúc quá!…


119 – Sa – 16:38 18-01-2012

Lời phát biểu của ông Phó chủ tịch tỉnh đã khiến hàng ngàn người dân bức xúc.


120 – pxduong72 – 16:39 18-01-2012

Ngày Xuân nghĩ về dân oan và gia đình họ thấy quặn lòng, nghĩ đến quan tham thấy coi thường


121 – Phan Thanh Tuấn – 16:39 18-01-2012

Trời ơi! Tại sao quan có thể phát ngôn dại dột thế này hở quan. Trước khi nói phải tính toán chứ. Đúng là cái miệng vạ cái thân mà. Chia buồn cùng bác Thoại.


122 – A Họp – 16:40 18-01-2012

Cần xem lại ông PCT này. Lộng quyền quá, chắc thấy dân làm ăn được thì định kiếm làm của riêng.


123 – tao là công dân – 16:41 18-01-2012

TÔI CHỈ HỎI 1 CÂU…..NẾU NHƯ NHÀ CÁC ÔNG ĐANG Ở….CÓ AI ĐẾN ĐẬP PHÁ ĐI THÌ CÁC ÔNG SẼ NHƯ THẾ NÀO???


124 – Nguyễn Sơn Tùng – 16:41 18-01-2012

Có thể là con sâu làm rầu nồi canh cũng có thể là các nơi khác các trường hợp khác chưa bị bung bét ra mà thôi. Mong các vị hãy lấy dân làm gốc. Thế thì quốc gia mới hưng thịnh được. Đừng quan liêu cũng đừng vơ vét cho đầy túi tham nữa.


125 – dinhtrieu111 – 16:42 18-01-2012

Đừng lo các bạn mọi việc rồi lại trở lên êm thấm thôi mà, mọi trách nhiệm đều được những người nhân dân chịu hết.


126 – Nguyễn Văn Quân – 16:42 18-01-2012

Nếu vụ này không được xử lý nghiêm minh, hợp tình hợp lý thì thật là buồn


127 – adntvn – 16:43 18-01-2012

Các bác đừng chửi em thế, em đâu có muốn nói thế, ĐÂU PHẢI LÀ Ý EM…


128 – hahuong – 16:44 18-01-2012

Nóng dư luận mấy ngày rồi lại bị dìm xuống thôi. Chỉ khổ dân


129 – Nguyen Nhat Huy – 16:45 18-01-2012

Rồi cũng chìm xuồng cả thôi. Chỉ tội cho dân lành.


130 – Hoàng Tùng – 16:46 18-01-2012

Bài viết hay, phản anh đúng sự thật. Yêu cầu ông PCT này từ chức đi, còn mấy ông quan ở tiên lãng cũng nghỉ hết đi. Đúng là vô liêm sỉ


131 – Ngô Điều – 16:46 18-01-2012

Qúa đúng, quá hay, quá thực tế.


132 – sakura1984nb – 16:50 18-01-2012

Hay…hay…


133 – chau.hcxpp – 16:52 18-01-2012

Cùng lắm thì kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc. Không thì tôi xin chịu trách nhiệm. Huề cả làng.


134 – Nguyễn Thị Thùy Trang – 16:52 18-01-2012

Bài viết thật hay và chí lý. Cảm ơn tác giả.


135 – Hai Duong – 16:52 18-01-2012

Thật đáng thương cho nhân vật Bá Kiến trong tác phẩm Chí Phèo, mấy chục năm được giảng dạy, qua bao nhiêu thế hệ; so với máy ông này thì còn đạo đức gấp bội.


136 – Tuan Minh – 16:54 18-01-2012

Dám làm không dám chịu lại đi đổ tội cho người khác mà người khác ở đây là Nhân Dân. Tôi thấy ông PCT Thoại này quá coi thường Nhân dân và thách thức dư luận. Vô Liêm Sỉ!


137 – Nguyễn Văn Long – 16:54 18-01-2012

Tuyệt quá!


138 – Kenny – 16:55 18-01-2012

Cùng lắm thì rút kinh nghiệm sâu sắc. còn không thì tôi xin chịu trách nhiệm. Huề cả làng!


139 – long – 16:57 18-01-2012

Hết quan huyện ẩu rồi đến quan tỉnh ẩu. Thôi năm mới cho mấy ông này về vườn hết cho an lòng dân chúng.


140 – ngocphuong07 – 16:58 18-01-2012

Tôi thực sự uất hận khi đọc bài trả lời báo chí của ông PCT TP Hải Phòng, qua đây tôi cũng thực sự bàng hoàng về trình độ, nhận thức cũng như sự hiểu biết pháp luật của không ít cán bộ


141 – hoanghungld – 16:58 18-01-2012

Cảm ơn Báo Dân trí về bài viết này!Thật hay và ý nghĩa.


142 – khanhnc29 – 16:58 18-01-2012

đã trót đâm lao thì phải theo lao thôi


143 – ngọc trần – 17:00 18-01-2012

Chuyện to như Vinashin mà còn cho xong huống chi vụ này


144 – dangminhphuc – 17:00 18-01-2012

Cần một sự công bằng


145 – Thế tiệm – 17:00 18-01-2012

Ông chủ tịch huyện và ông chủ tịch xã là anh em, hai ông này biết có dự án sân bay ở khu đầm nhà ông vươn nên tìm cách ăn cướp đây mà!


146 – bunmahb – 17:01 18-01-2012

Ơ, “đầy tớ của Nhân nhân” cũng là Nhân dân mà? ai là đầy tớ của nhân dân nhể:), các bác ấy chứ còn ai nữa?=> các bác ấy phá nhà người ta mà (nhận lỗi gián tiếp thôi)


147 – Hoang Hiep – 17:01 18-01-2012

Thật vui khi những tâm tư nguyện vọng, bức xúc của nhân dân được đăng online như thế này. Các vị lãnh đạo hãy đọc những ý kiến của nhân dân (đôi khi rất khó nghe) để hiểu được tâm tư nguyện vọng của họ thì mới có thể biến nhà nước này thành nhà nước của dân và vì dân được. Nếu như vị chủ tịch huyện và ngay cả Phó chủ tịch UBND Hải Phòng thì bảo sao không có những trường hợp như ông Vươn, bảo sao lòng dân không chán nản.


148 – Ho Van Thanh – 17:02 18-01-2012

Những người như ông này nhận tiền lương từ nhà nước từ nhân dân thì ngượng lắm! Rất may là họ không sống bằng lương. Đề nghị cách chức Ông Thoại này! PCT Hải Phòng! Thật khôi hài!


149 – ngotuyen5 – 17:03 18-01-2012

Bai bao hay qua.


150 – Trần Vũ Hải – 17:03 18-01-2012

Đây là tội danh “Vu Khống”, có vụ án vu khống ở chỗ tôi mà dân họ tố cáo Bí thư huyện bảo kê cho bọn cướp đất công, thế là ông Bí thư chỉ đạo khẩn trương bắt kẻ dân dám tố cáo mình và bọn cướp đất cao chạy xa bay. Trong vụ này, ông phó chủ tịch vụ khống nhân dân “ông chủ của các ông” mà sao không ai truy tố ông này nhỉ???!!!


151 – Cảnh Toàn – 17:05 18-01-2012

Vụ việc này đã không nhận được sự đồng thuận của nhân dân Tiên Lãng nói riêng và đồng bào cả nước nói chung, tất cả đều phẫn nộ trước cách hành xử của Huyện Tiên Lãng và Tp.Hải Phòng, vậy mà ông Phó Chủ tịch Tỉnh còn đổ thêm dầu vào lửa khi vu oan cho người dân phá nhà của anh Vươn, hệ lụy của việc này là sẽ tiếp tục làm mất lòng tin của những người còn đang phân vân không biết đứng về phía nào giữa Chính quyền và anh Vươn,đẩy họ đứng về phía anh Vươn. Không hiểu là trước khi phát ngôn, vị quan này có biết suy nghĩ hay không? có biết đánh giá dư luận hay không? Chưa bàn về vấn đề cái tâm và đạo đức của ông PCT “công bộc của dân” này nhưng có thể nhìn thấy ngay “công bộc” này chưa đủ tầm và trí làm lãnh đạo, có lẽ thăng tiến đến chức vụ PCT 1 TP trực thuộc Trung ương là do sự lèo lá, tráo trở và vô liêm sỉ. Hy vọng sự công tâm của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong việc giải quyết vụ việc này sẽ củng cố được niềm tin của nhân dân, mong những con người như vậy sẽ phải được loại trừ khỏi bộ máy lãnh đạo để không trở thành vật cản kéo lùi sự nghiệp phát triển của cả dân tộc.


152 – Nguyễn Thanh Bình – 17:06 18-01-2012

Những phát biểu chồng chéo như vậy mới thấy không có sự phối hợp từ cấp Huyện đến cấp Tỉnh. Mỗi anh nói một kiểu, mạnh ai nấy nói. SAU LỜI PHÁT BIỂU CỦA ÔNG PHÓ NÀY, MỚI THẤY QUAN VÀ DÂN XA NHAU QUÁ. Nhưng dầu sao cũng vui hơn một chút khi lần này có những vị quan đã lên tiếng cho dân.


153 – Đức Thuận – 17:06 18-01-2012

Càng ngày càng thấy bức xúc.Trước là vị quan huyện nói nhà dân bị phá là do “tội phạm” đã ẩn nấp.Lập luận này thật ấu trĩ.Giờ thì đến ông quan thành phố nói nhà dân bị san phẳng là do nhân dân,lý do này còn ấu trĩ hơn hàng trăm hàng nghìn lần vị quan huyện kia.Càng theo dõi càng thấy bực mình mấy vị quan này phát biểu thật kém tài kém đức…….


154 – khanhnc29 – 17:07 18-01-2012

“Đâm Lao Theo Lao” – Ông Phó CT TP Hải Phòng không phải là không có học, không biết vô liêm sỉ là gì mà đơn giản là “Đã đâm lao thì phải theo lao” thôi. Vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng chắc chắn có ” sự chỉ đạo ” của vị này. Vì vậy nếu mấy ông lãnh đạo Huyện Tiên Lãng bị trảm thì ông Phó CT TP Hải Phòng này cũng sẽ về vườn, thậm chí… Vì vậy còn nước còn tát thôi không có gì là lạ cả. Chỉ mong các cấp nghành Trương Ương làm ” Minh bạch” vụ này!


155 – Phước Tiến – 17:10 18-01-2012

Mình thấy dạo này nhiều cán bộ nhà nước đang đi xuống quá, hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, người chịu khổ vẫn là nhân dân


156 – dangnamnhi_2005 – 17:11 18-01-2012

ong ay nen tu chuc


157 – Phạm Kiên – 17:11 18-01-2012

Các ông trước khi phát ngôn thì hãy đặt cương vị vào dân và lắng nghe nhân dân nói gì đã nhé. (Các vị sau này khi phát biểu lấy làm kinh nghiệm nhé, không như 2 ông này thì chỉ bị dân tình ném đá thôi) Chẳng dân nào dỗi hơi đến mức thuê máy đến ủi nhà dân. Cuối cùng chỉ là thương cho những người dân khốn khó. Còn các ông thì mặt ngày càng chảy xệ ra nhìn mà ghét.


158 – pham van hung – 17:13 18-01-2012

Các bác thông cảm, tôi là một bác sĩ, hôm trước có siêu âm cho vị phó chủ tịch này, trong đầu toàn bã đậu thôi !


159 – letukhoa – 17:13 18-01-2012

cán bộ như ông Thoại PCT thành phố Hải phòng khi phát biểu đổ tội cho dân phá nhà ông Vươn ( vụ ở Tiên lãng Hải Phòng)đã chứng tỏ ông này không có tư cách đạo đức để làm cán bộ lãnh đạo, quan liêu và khinh thường nhân dân. Cấp trên của ông này nên cách chức loại cán bộ này thì nhân dân mới tin


160 – nghiahust – 17:17 18-01-2012

Một hành động VÔ LIÊM SỈ của một lãnh đạo cấp tỉnh. Tôi đề nghị ông Đỗ Trung Thoại chứng minh cái nhà của ông Vươn là do NHÂN DÂN chúng tôi phá.


161 – Đoàn – 17:17 18-01-2012

Bài viết của tác giả rất hay. Theo tôi nếu đúng như lời PCT Hải Phòng nói thì tại sao cơ quan chức năng ở Hải Phòng không ngăn chặn, bắt giữ những người bức xúc này về tội phá hoại tài sản của công dân? Hay là những người này tuy sai luật nhưng đúng ý mấy ông nên không bị ngăn chặn, bắt giữ? Cần phải điều tra làm rõ ai phá chứ không ông phó chủ tịch Hải Phòng mang tiếng vu khống nhân dân. Nếu dân không nỡ lòng làm thế mà ông nói thế thì chẳng khác nào “ngậm máu phun người”


162 – Hà Đăng – 17:19 18-01-2012

Tôi, một Luật sư chân chính hy vọng vào sự công bằng của pháp luật, của Trời Đất hãy không dung tha cho những kẻ cường quyền như Thoại và huyện Tiên Lãng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ Đảng viên của cả nước ta đang trên đà phát triển và hội nhập quốc tế. Cảm ơn Toà soạn đã đăng ý kiến của tôi và cảm ơn bạn đọc.


163 – Nam – 17:20 18-01-2012

toi xin ca voi cac ban la may ong nay khong bi lam sao dau, chi la khien trach va tu kiem diem thoi,


164 – vu_duc_huynh – 17:22 18-01-2012

ngày xưa các cụ nhà ta so sánh mức độ ngu của người làm quan là ” dốt như quan huyện”. nhưng nay không chỉ giới hạn ở quan huyện nữa rồi mà phải nói là ” ngu như quan PCT tỉnh Hải phòng”.


165 – Lan Hương – 17:24 18-01-2012

Nếu Dân trí lấy 1 triệu chữ ký như bạn Cường (số 56) đề nghị thì gia đình tôi đóng góp tất cả 6 người/6 người. Xin giảm nhẹ tội cho ông Vươn.


166 – Khôi – 17:26 18-01-2012

Ông này ăn học đàng hoàng , lên được tận chức đó mà nói 1 cái câu nghe ko thể nào tin được. Dân nào đi phá.Bây giờ , Chính Phủ vào cuộc điều tra rõ ngọn nghành, cho đi tù hết những kẻ ăn nói linh tinh đi. Có như thế đất nước mới đi lên đc.


167 – Thanh Bui – 17:28 18-01-2012

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ra chỉ đạo yêu cầu UBND Hải Phòng làm rõ vụ thu đất nhà ông Vươn. Mà UBND Hải Phòng là ai? Chính là những ông quan như ông Phó Chủ Tịch TP Hải Phòng rồi ông Chủ Tịch Huyện Tiên Lãng.


168 – loanvdit – 17:29 18-01-2012

Chừng nào hết bọn cửa quyền, tham quan chừng đó đất nước ta mới thật sự phát triển. Lòng tự hào dân tộc sẽ bị hoen ố sau những sự việc này. Mong cán bộ cấp TW vào cuộc giải quyết triệt để sự việc này thỏa lòng dân


169 – dohuuphuoc – 17:31 18-01-2012

ĐÓ chỉ mới là mảng nổi của thực trạng xã hội Việt Nam hiện nay.Sự việc ở Hải Phòng cần được làm sáng tỏ và nghiêm trị những ông quan “hút máu dân”.Rất mong những người cầm cán cân pháp luật thật sự công tâm đem lại sự công bằng cho người dân


170 – Khai Trí – 17:31 18-01-2012

nhiều quan chức giàu có hống hách coi thường người dân, trách nhiệm không hoàn thành chỉ lo nhiễu nhương kiếm tiền một cách bất chính…


171 – phamhung_83 – 17:35 18-01-2012

Bài viết hay quá, cám ơn tác giả đã chia sẻ


172 – sangctvn67989 – 17:38 18-01-2012

cam on bai viet.


173 – binbop1031 – 17:42 18-01-2012

Những người cán bộ như thế này còn tồn tại thì làm sao dân giàu nước mạnh được


174 – vũ tuấn cường – 17:46 18-01-2012

àh há ! bây giờ tôi đã hiểu


175 – Nguyễn Thanh Bình – 17:50 18-01-2012

Đề nghị anh Quốc Khánh (Ngọc Hoàng, anh Xuân Bắc (Nam Tào), anh Công Lý (Bắc Đẩu) yêu cầu Táo “Phó chủ tịch Tp.Hải Phòng” báo cáo vụ này nhé.


176 – vinh200984 – 17:56 18-01-2012

Lời nói này phải là lời lẽ của một “con buôn”, Sao một quan chức cấp tỉnh lại có thể phát biểu như vậy hả trời!


177 – dasavinaco – 17:58 18-01-2012

“Phá nhà ông Vươn là do người dân bức xúc” và” phá hủy nhà ông Vươn là do có thành phần chống đối người thi hành công vụ ẩn náu” đây là 2 câu phát biểu ấn tượng nhất năm 2012.


178 – nguyen.duy.chinh99 – 18:00 18-01-2012

Không biết bao giờ người nông dân mình mới hết nghèo, hết khổ? Mình trong hoàn cảnh ông Vươn thì chắc cũng phải làm như thế mất hoặc tự tử cho xong đời! Chẳng khác nào chuyện lão Hạc của Nam Cao thời hiện đại. Chắc ông Vươn chẳng đủ thời gian “kêu cứu” lên Trương Ương nên mới phải làm chuyện dại dột thế! Cứ nghĩ đến “lời hứa hờ” của lãnh đạo xã, và hơn Mong các cơ quan chức năng xử lý có tình người hơn, quan tâm đến dân hơn , đặt quyền lợi của người dân lên hàng đầu.


179 – tienthanhthang – 18:00 18-01-2012

Cả đời đọc báo mới thấy 1 bài hay!


180 – Quỳnh – 18:12 18-01-2012

Sau khi nghe câu nói của ông PCT TP Hải Phòng này, cá nhân tôi cảm thấy cực kì bị xúc phạm. Không một người dân nào lại làm một cái việc như ông này nói cả. Nhân dân không phải là người để cho các ông thích vu oan giáng hoạ như thế nào cũng được. Các sai phạm của các cấp từ xã, huyện, cho đến TP cần phải được xử lý nghiêm minh. Riêng việc phá nhà ở của ông Vươn ở ngoài khu vực được coi là phải cưỡng chế thu hồi là hoàn toàn trái pháp luật, đặc biệt vụ việc lại xảy ra vào dịp giáp tết, các cá nhân có liên quan đến vụ việc này phải bị nghiêm trị, không được để lọt tội. Đồng thời, riêng với ông PCT TP cần phải kỉ luật thật nặng. Không thể có một cán bộ nào lại phát biểu những câu ngu dốt như thế được


181 – thanhdv156 – 18:16 18-01-2012

1 con sâu làm giàu nồi canh,TW không mạnh tay giải quyết vụ này đến nơi đến chốn thì sẽ mất hết lòng tin của dân.


182 – betcom2011 – 18:23 18-01-2012

Thế nào là công bộc, thế nào là đầy tớ


183 – Phai trung tri ke vo trach nhiem – 18:43 18-01-2012

Bài viết rất đúng suy nghĩ của tôi. ô Thoại thể hiện sự bất lực, yếu kém, nhu nhược và quan liêu khi không xử lý được vấn đề thì đổ tội cho nhân dân. Cần phải cách chức


184 – kim long – 18:44 18-01-2012

mong sớm giải quyết đừng để con sâu làm rầu nồi canh. Nước ngoài chỉ cần nói lỡ miệng 1 câu thì người ta cũng tự giác từ chức ….


185 – Tokumasa – 18:44 18-01-2012

Giờ là kỷ nguyên của công nghệ, tin tức chia sẻ cực kì nhanh nhạy, các vị đừng cố dùng mấy cái trò mèo để che mắt thiên hạ nữa. Các vị nên thuận theo xu hướng lịch sử đi, cái gì cũng phải minh bạch rõ ràng, nhân văn thì mới tồn tại được. Nếu các vị làm sai thì nên dũng cảm nhận lỗi và từ chức, như vậy đỡ mất thời gian của xã hội, Các vị cũng sẽ thanh thản hơn là cố đấm ăn xôi, giữ lấy cái chỗ ngồig, nghe người dân khắp nơi oán thán, mắng cho. Các vị sống như vậy có thấy đáng sống không?


186 – manh.vs150 – 19:01 18-01-2012

Cảm ơn tác giả bài viết đã nói thẳng, nói thật, nói trúng tâm tư, suy nghĩ của đông đảo bạn đọc báo Dân trí, trong đó có tôi. Thực sự khi đọc những lời phát biểu của ngài PCT Thành phố HP tôi thấy buồn ghê gớm. Một lời nhận lỗi trước dân, một hành động khắc phục hậu quả cho hợp đạo lý làm người, và rồi sau đó chức còn hay mất để nhân dân quyết định. Nhưng chắc chắn điều ngài còn giữ lại được cho dù có mất chức đi nữa là có thể về nhà với vợ với con (chắc ngài có cả cháu rồi), với hàng xóm làng giềng với một cái tư thế thẳng, và chắc là tất cả mọi người vẫn cứ tôn trọng ngài, cảm thông với ngài. Bây giờ, ngài còn gì? Đã bao giờ ngài nghĩ đến cái kết cục thế này chưa? Sẽ không còn có thể ngước mặt lên được nữa, buồn lắm thay.


187 – dang tuan – 19:07 18-01-2012

tôi không hiểu nổi vị lãnh đạo này là thế nào nữa.Đã đến mức đổ lỗi cho dân một cách trắng trợn thế này thì đừng ngồi ở cái ghế đâý nữa.Nếu không xử lý nghiêm thì còn ai có lòng tin nữa đây


188 – Nguyễn Phước Lộc – 19:27 18-01-2012

chúng ta đã đọc, biết và nắm được phần nổi của sự việc thông qua báo chí, và rồi cũng đã có những ý kiến phản hồi hay đóng góp này nọ. Không những chỉ trong mỗi vấn đề này mà con nhiều vấn đề khác, tất cả dựa vào chủ ý khách quan của chúng ta nhằm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng than ôi, những bài viết, những ý kiến của chúng ta có đến được với người có thẩm quyền hay người trong cuộc hay không? đó mới là vấn đề


189 – Truong Phi – 19:37 18-01-2012

Nhân dân bức xúc nên phá nhà ông Vươn?


190 – Xuân Việt – 19:48 18-01-2012

Cảm ơn bạn đã nói hộ mình. Cảm ơn.


191 – Bac – 19:52 18-01-2012

trình độ kém như vậy mà lại là người cán bộ nhà nước,thật đáng sợ.


192 – viet hoang – 20:00 18-01-2012

ai viết bài này mới nói lên lòng dân.ai cũng bức xúc


193 – Quandong – 20:16 18-01-2012

Nếu Tôi là Đỗ Trung Thoại thì Tôi Xin Dân cho Tôi được từ nhiệm. Cám ơn và Chúc Nhân Dân ăn Tết ấm no.


194 – Vũ Thị Dung – 20:17 18-01-2012

Chỉ từ chức thôi thì nhẹ quá các bác ạh. Phải xây đền nhà khác cho dân và phải phạt tù nữa để còn răn đe


195 – soloman255 – 20:25 18-01-2012

Thôi rồi, về vườn sớm rồi…


196 – nhihong_1991 – 20:30 18-01-2012

Lèo lái !


197 – nguyenchithanhit – 20:30 18-01-2012

Không thể đứng ngoài cuộc. Quá bức xúc rồi. Bài báo viết rất hay, rất êm tai. Ông Thoại nên từ chức để giữ thể diện cho bản thân và cho cơ quan mà ông đang làm lãnh đạo.


198 – nguyenchithanhit – 20:32 18-01-2012

Không thể chịu đựng nỗi nữa rồi, thật không thể chấp nhận nổi tư cách, trí tuệ của một người lãnh đạo “tầm” cỡ này. Ông Thoại nên từ chức để giữ thể diện cho bản thân và cơ quan mà mình này đang lãnh đạo.


199 – MAI VĂN HUẤN – 20:32 18-01-2012

MAI VĂN HUẤN- ĐỊNH HÓA- THÁI NGUYÊN: Cám ơn báo dân trí đã có bài tuyệt vời cho độc giả cả nước về vụ cưỡng chế đất ở Hải Phòng. Phát biểu của ông pct thành phố là người có học như kẻ vô học


200 – Ông quan đáng ghét – 20:38 18-01-2012

không nhầm thì năm ngoái cũng xử lý một vụ gì đó liên quan đến phó chủ tịch Hải Phòng phải hầu tòa mà. Ông trước hầu tòa thì ông sau kế nhiệm lại óc bã đậu khổ cho dân. Phát biểu như một đứa trẻ lên 3, hôm nọ đọc bên vnxpress mà đã thấy ghét rồi. Vô lý đến nỗi ai nghe cũng không thể chấp nhận nổi, nếu dân phá nhà ông thì đây mới gọi là dân bức xúc trước những lời nói ngu dốt của các ông này. Dân có phá thì phá nhà ông thôi chứ chẳng dân nào phá nhà của nhau trong khi ông Vươn cũng có công cho cộng đồng và môi trường. Ông này nên từ chức đi thì hơn. Cán bộ này ai bầu mà lên Phó chủ tịch ấy nhỉ? hay là được bổ nhiêm? cái mặt nhìn xệ xệ kiểu này thì quan tham rồi.

Không có nhận xét nào: