
Một số ý kiến nói SCIC không đạt mục tiêu chính họ đề ra
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, SCIC, một dạng siêu công ty, đã bị các chuyên gia kinh tế và báo chí Việt Nam phê phán mạnh mẽ vì đi chệch hướng ban đầu.
Trong bối cảnh Đảng Cộng sản đã nêu quyết tâm tái cơ cấu nền kinh tế và doanh nghiệp, đây có thể xem như một chỉ trích việc điều hành kinh tế của chính phủ do ông Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu.
"Hiện nay vấn đề quản lý vốn của nhà nước trong các doanh nghiệp nhà nước đang được rất quan tâm và kết luận số 50 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương vào tháng 10/2012 đã có nói đến ý tưởng thành lập một công ty thống nhất quản lý vốn của doanh nghiệp nhà nước.Trả lời phỏng vấn BBC hôm 11/3, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nói:
"Hiện nay Chính phủ chưa trình ra đề án nào về cái việc ấy và tôi nghĩ rằng điều đó sẽ liên quan tới việc tổ chức và tái cấu trúc SCIC."
Tiến sỹ Doanh nói SCIC được thành lập dựa trên mô hình của công ty Temasek của Singapore, vốn hoạt động "theo cơ chế thị trường, chuyên nghiệp và tự chủ," điều ông Doanh nói SCIC đã không làm được.
Vị Tiến sỹ cũng nhắc lại rằng người đứng đầu Temasek, bà Ho Ching, vốn cũng là vợ của Thủ tướng Lý Hiển Long, đã mất chức trong hai năm hồi năm 2008 sau khi Temasek để mất 30% vốn cho dù sau đó bà được tái bổ nhiệm.
Làm khó doanh nghiệp
Những khiếm khuyết của SCIC đã được một số báo đề cập tới trong vài ngày qua với Tuổi Trẻ đăng bài và sơ đồ thu chi của siêu công ty mà chủ tịch Hội đồng Quản trị là Bộ trưởng Tài chính và thành viên hội đồng là các thứ trưởng của các bộ khác nhau.
Bài đăng hôm 7/3 của Tuổi Trẻ cho thấy 40% trong tổng số 3.888 tỷ doanh thu năm 2012 của SCIC là lãi suất của nguồn tiền hơn 19.000 tỷ gửi tiết kiệm.
Tiến sỹ Doanh nói chuyện SCIC đem tiền nhà nước gửi các ngân hàng nhà nước kiếm lời thay vì đầu tư vào các doanh nghiệp đang gặp khó khăn là "không chuyên nghiệp":
"Về mặt nào đấy cũng có thể hiểu được những lo ngại của SCIC nhưng đứng về mặt chuyên môn, việc gửi 19.000 tỷ đó mà không đầu tư vào cho doanh nghiệp là thiếu sót rất lớn.
"Bởi vì nếu đầu tư vào cho doanh nghiệp thì sẽ cứu được không biết bao nhiêu doanh nghiệp nhỏ và vừa và cứu được bao nhiêu công ăn việc làm của người dân."
Ông Doanh nói thay vì đầu tư trực tiếp vào các doanh nghiệp gặp khó khăn, SCIC gửi tiền vào ngân hàng và các ngân hàng lại cho doanh nghiệp vay với lãi suất cao hơn và như vậy "gián tiếp gây khó khăn" cho doanh nghiệp.
Trong khi đó vị Tiến sỹ cũng nói thêm:
"Gần đây báo chí có phản ánh Vinamilk muốn thoát ra khỏi SCIC. Đấy cũng là vấn đề có lẽ cần xem xét giải quyết."
BấmTuổi Trẻ nói nguồn thu cổ tức từ các cổ phiếu mà SCIC nắm giữ ở Vinamilk trong năm 2012 lên tới hơn 1.000 tỷ, chiếm hơn 45% số tiền có được từ cổ tức.
Mặc dù mục tiêu của SCIC là đầu tư vào những doanh nghiệp cần vốn và rút vốn khỏi những nơi không còn cần tới vốn của siêu công ty này, SCIC dường như không muốn thoái vốn khỏi Vinamilk.
Trang BấmGiáo dục Việt Nam hôm 8/3 cũng dẫn nguồn một đại diện của Vinamilk nói với Tuổi Trẻ:
"Đáng ra, với vai trò chiếm tới 45,05% vốn điều lệ, SCIC phải cùng tham gia và ủng hộ các chiến lược để phát triển công ty, theo hướng vì quyền lợi chung của Vinamilk và của các cổ đông, trong đó có quyền lợi của SCIC.
"Tuy nhiên, đại diện vốn nhà nước SCIC đang hành xử với doanh nghiệp không đúng vai trò của mình mà đang còn có sự nhập nhằng mang tính quản lý nhà nước, gây lực cản sự phát triển của doanh nghiệp”.
'Chủ trương lớn'
Báo Năng lượng Mới, PetroTimes, thậm chí nói "hoàn toàn có cơ sở" để nghi ngờ năng lực đầu tư của SCIC.
"Tôi nghĩ rằng những vấn đề của SCIC thì Chính phủ phải nắm rõ và có lẽ những vấn đề của SCIC sẽ phải được trình ra và giải quyết trong thời gian tới,"
Tiến sỹ Lê Đăng Doanh
PetroTimes nhắc rằng Đảng Cộng sản và Chính quyền coi việc tái cấu trúc nền kinh tế và các tập đoàn là "chủ trương lớn" và đặt Bấmcâu hỏi:
"SCIC đang cố tình đứng ngoài hay “không đủ năng lực” tham gia vào tiến trình tái cấu trúc nền kinh tế, tái cơ cấu các Tập đoàn, Tổng công ty có vốn đầu tư Nhà nước?"
Trong khi đó Tiến sỹ Doanh nói chuyện tái cơ cấu SCIC là điều sẽ xảy ra cho dù ông không thể nói về thời điểm chính xác.
Cựu Viện trưởng bình luận thêm:
"Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Bộ trưởng Bộ Tài chính và các thành viên hội động quản trị là thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư và các bộ khác có liên quan.
"Tôi nghĩ rằng những vấn đề của SCIC thì Chính phủ phải nắm rõ và có lẽ những vấn đề của SCIC sẽ phải được trình ra và giải quyết trong thời gian tới."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét