Nhà nước là: Của nhân dân – Do nhân dân – Vì nhân dân
Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân
~ o0o ~
Ý CHÍ VÀ NGUYỆN VỌNG CỦA NHÂN DÂN
TINH THẦN ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
ĐỒNG BÀO TRONG NƯỚC và KIỀU BÀO NGOÀI NƯỚC
Trải qua các thời kỳ, xã hội ngày càng phát triển và sự tiến bộ của dân chủ cũng được thay đổi để đáp ứng yêu cầu của tình hình xã hội, của đất nước. Nhân dân đã dần nhận thức đúng đắn về quyền lực của nhân dân trong vai trò làm chủ đất nước, đối với độc lập,
chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc. Nay, ý chí và nguyện vọng của nhân dân xét thấy vai trò lãnh đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam đối với đất nước và xã hội là không còn cần thiết, không còn phù hợp với tình hình dân chủ và quyền lực của nhân dân trong thời kỳ phát triển. Quốc hội cần phải thể hiện trách nhiệm của quốc hội trước nhân dân, sửa đổi bộ luật hình sự bổ sung năm 2009 Chương XI: Các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xóa bỏ điều 4 của hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam sửa đổi năm 1992 theo ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, ý chí và nguyện vọng của nhân dân muốn được hạn chế dưới 20% số đại biểu quốc hội là đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam khi nhân dân tiến cử và bầu chọn đại biểu tham gia vào hoạt động của quốc hội, tương đương dưới 100 đại biểu so với 500 đại biểu được nhân dân tiến cử và bầu chọn trong hoạt động của quốc hội. Nhằm ngăn chận tình trạng lạm dụng quyền lực, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng của công dân trong hàng ngủ đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. Đẩy mạnh xây dựng xã hội Việt Nam dân chủ, đoàn kết dân tộc, xóa bỏ tham ô tham nhũng, giúp đất nước nhanh chóng phát triển, trở thành cường quốc về kinh tế, khoa học, giáo dục, y tế, quốc phòng,..v.v…. Nêu cao vai trò và vị trí của quốc gia xứng tầm cùng các cường quốc năm châu.Ngày 02/09/2011
Kính gửi:
Toàn thể nhân dân, đồng bào trong nước Việt Nam.
Toàn thể nhân dân, kiều bào ngoài nước Việt Nam.
Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Chủ tịch và Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Thủ tướng chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tổng bí thư và bộ chính trị đảng Cộng Sản Việt Nam
Thưa quý vị,
Chúng tôi, một tập thể quy tụ nhiều trí thức người Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài nước, cùng ký tên dưới đây gửi đến quý vị Ý CHÍ VÀ NGUYỆN VỌNG CỦA NHÂN DÂN trên tinh thần nhà nước là Của nhân dân – Do nhân dân – Vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân
Tại điều 2 trong hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCN Việt Nam) đã nêu rõ vai trò quyền lực của nhân dân đối với độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc. Nhà nước là Của nhân dân – Do nhân dân – Vì nhân dân. Một sự khẳng định đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức, đảng phái nào đều không có được quyền lực cao hơn nhân dân.
Tại điều 6 của hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam đã nêu rõ, nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua Quốc Hội và Hội Đồng Nhân Dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân.
Tại điều 8 của hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam đã nên rõ, các cơ quan nhà nước, cán bộ, viên chức nhà nước phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng.
Quốc Hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Quyền lập hiến và lập pháp này của quốc hội được thay đổi qua từng thời kỳ để đáp ứng yêu cầu của tình hình xã hội, nhiệm vụ mới theo ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Khi xã hội càng ngày càng tiến bộ, phát triển, thì vai trò của quốc hội đối với nhân dân càng phải có trách nhiệm cao hơn nữa.
Ngay từ những ngày đầu thành lập hiến pháp vào các năm 1946 và 1959, hiến pháp đã khẳng định và nêu cao quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Trải qua các thời kỳ, vào năm 1980 thể hiện sự tiến bộ của dân chủ, quốc hội đã có những sửa đổi hiến pháp cho phù hợp với tình hình đất nước, trong đó quốc hội đã sửa đổi và bổ sung điều 4 hiến pháp. Tại điều 4 của hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1980, quốc hội đã biểu quyết nêu lên vai trò lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội của đảng cộng sản Việt Nam. Đến năm 1992, vai trò lãnh đạo duy nhất của đảng cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội vẫn được giữ nguyên.
Trải qua các thời kỳ, xã hội ngày càng phát triển và sự tiến bộ của dân chủ cũng được thay đổi để đáp ứng yêu cầu của tình hình xã hội. Nhân dân đã dần nhận thức đúng đắn về quyền lực của nhân dân trong vai trò làm chủ đất nước, đối với độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc. Nay, ý chí và nguyện vọng của nhân dân xét thấy vai trò lãnh đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam đối với đất nước và xã hội là không còn cần thiết, không còn phù hợp với tình hình dân chủ và quyền lực của nhân dân trong thời kỳ phát triển. Quốc hội cần phải thể hiện trách nhiệm của quốc hội trước nhân dân, sửa đổi bộ luật hình sự bổ sung năm 2009 Chương XI: Các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xóa bỏ điều 4 của hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam sửa đổi năm 1992 theo ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, ý chí và nguyện vọng của nhân dân muốn được hạn chế dưới 20% số đại biểu quốc hội là đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam khi nhân dân tiến cử và bầu chọn đại biểu tham gia vào hoạt động của quốc hội, tương đương dưới 100 đại biểu so với 500 đại biểu được nhân dân tiến cử và bầu chọn trong hoạt động của quốc hội. Nhằm thúc đẩy và phát huy tối đa quyền lực của nhân dân, tiến tới xã hội dân chủ, nhà nước là Của nhân dân – Do nhân dân – Vì nhân dân.
Đất nước trải qua các thời kỳ lịch sử từ thời các vua Hùng dựng nước đến nay, trải qua ngàn năm nô lệ giặc Tàu, ý chí và nguyện vọng của nhân dân nhận thức được rằng: Chính sách ngoại giao thân mật giữa Việt Nam – Trung Quốc đã thể hiện rõ nhiều yếu điểm trong công cuộc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền Tổ Quốc. Lợi dụng chính sách thân mật Việt – Trung, một số công dân là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam đã lạm dụng quyền lực để cấu kết với chính quyền Trung Quốc gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc, có hành động phản quốc, chống đối và đàn áp nhân dân. Các công dân này đã không có trách nhiệm bảo vệ tổ quốc, đã không có sự cứng rắn cần thiết yêu cầu Trung Quốc công nhận chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa (biển Đông) là của Việt Nam. Trái lại, các công dân này đã cấu kết đặt nặng quan hệ song phương với Trung Quốc, nay dẫn đến hệ lụy phía Trung Quốc tự ý xâu xé toàn vẹn chủ quyền lãnh hải của Việt Nam cho các nước láng giềng trong khu vực, hợp tác với Philipines thăm dò và khai thác dầu khí trong vùng lãnh hải của quốc gia Việt Nam; gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tố Quốc Việt Nam.
Chính vì lẽ đó, quốc hội cần phải thể hiện trách nhiệm xóa bỏ điều 4 hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam sửa đổi 1992 của quốc hội, trước ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong thời kỳ phát triển, phát huy quyền lực của nhân dân và xã hội dân chủ, nhà nước là Của nhân dân – Do nhân dân – Vì nhân dân. Nhằm ngăn chận tình trạng lạm dụng quyền lực, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng của công dân trong hàng ngủ đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. Đẩy mạnh xây dựng xã hội Việt Nam dân chủ, đoàn kết dân tộc, xóa bỏ tham ô tham nhũng, giúp đất nước nhanh chóng phát triển, trở thành cường quốc về kinh tế, khoa học, giáo dục, y tế, quốc phòng,..v.v…. Nêu cao vai trò và vị trí của quốc gia xứng tầm cùng các cường quốc năm châu.
Thực thi triệt để quyền lực trong nhân dân, cải cách hoạt động của quốc hội, phát huy triệt để dân chủ trong hoạt động của quốc hội. Ý chí và nguyện vọng của nhân dân muốn sớm có một cuộc tổng tuyển cử dân chủ, tự do phát huy quyền lực của nhân dân, tiến hành bầu cử đại biểu quốc hội thông qua hình thức dân cử, dân bầu, tự do, công bằng, bỏ phiếu kín và kiểm phiếu công khai. Phát huy quyền lực của nhân dân thông qua bỏ phiếu bất tín nhiệm hoặc tín nhiệm bầu cử nhiệm kỳ lãnh đạo của đảng, của người lãnh đạo quốc gia theo tinh thần dân chủ đa nguyên, đa đảng.
Quốc hội cần phải thể hiện tốt trách nhiệm lập hiến và lập pháp theo ý chí và nguyện vọng của nhân dân, để phù hợp với tình hình phát triển của xã hội và tiến tới xây dựng xã hội dân chủ, quốc gia cường thịnh. Nêu cao vai trò và vị trí của quốc gia xứng tầm cùng các cường quốc năm châu.
Dưới đây là những cá nhân ký tên đồng ý thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét