Ông thứ trưởng Bộ Y Tế Cao Minh Quang. (Hình: Báo Tuổi Trẻ) |
Vụ vay nợ này xảy ra hồi đầu năm 2007 cho tới nay mới bị phanh phui. Theo báo Tiền Phong, đơn vị cho ông thứ trưởng Bộ Y Tế Việt Nam vay 2 tỉ đồng tương đương với 100,000 đô la là tổng công ty dược B.V. Pharma. Ông Quang đã ký giấy mượn số tiền trên với lãi suất 0.62%/tháng và cam kết trả đầy đủ vốn lẫn lãi trong vòng một năm.
Ðiều mà dư luận chú ý là công ty B.V. Pharma này là đơn vị thuộc lĩnh vực kiểm soát của ông về mặt nhà nước. Còn có chuyện lạ là B.V. Pharma lại cho ông thứ trưởng Bộ Y Tế vay tiền đúng vào lúc công ty đang bị lỗ lã nặng nề.
Báo Tiền Phong ngày 13 tháng 9 còn tiết lộ thêm chi tiết mới cho thấy có bàn tay của người thứ ba nhúng vào việc “cung cấp vốn” cho ông thứ trưởng.
Theo Tiền Phong, ông Cao Minh Quang đã đến thăm nhà máy của B.V. Pharma vào đầu năm 2007. Trong chuyến thăm đặc biệt này có sự hiện diện của một nhân viên cao cấp của văn phòng đại diện hãng thuốc Tây Hoa Kỳ GSK tại Việt Nam là Nguyễn Ngân Quyên.
Báo Tiền Phong tiết lộ rằng chính bà Nguyễn Ngân Quyên đã chuyển 100,000 đô vào trương mục của Pharma để nhờ đơn vị này chuyển sang trương mục của phu nhân ông thứ trưởng để gọi là cho mượn.
Trước đó, ông thứ trưởng đã lên tiếng chỉ trích một công ty dược phẩm chi tiền hối lộ để được cấp phép lưu hành loại thuốc ngừa ung thư cổ tử cung tại Việt Nam của GlaxoSmithKline (GSK) vào năm 2008.
Giấy mượn nợ 100,000 đô la của ông thứ trưởng. (Hình: Báo Tuổi Trẻ) |
Không hiểu sao, chỉ một thời gian ngắn sau, chính ông thứ trưởng Cao Minh Quang đồng ý cho phép GSK bán loại thuốc chích này và không quên chỉ định dành cho bé gái và phụ nữ trong độ tuổi từ 10 đến 55. Ðiều này là kỳ quặc vì một số nước chỉ áp dụng cho người trong độ tuổi từ 9 đến 26 mà thôi.
Sự việc này cộng với việc ông thứ trưởng ký giấy mượn nợ của công ty dược phẩm B.V. Pharma có đại diện của GSK núp đàng sau đang gây sốc trong dư luận.
Một giám đốc công ty dược tại Sài Gòn xin được giấu tên khẳng định với báo Người Việt sáng 14 tháng 9 rằng “mọi chuyện đã rõ như ban ngày, không có gì phải nghi ngờ”. Cũng theo ông này, hãng thuốc Tây GSK dính líu vào vụ này được coi là “vi phạm đạo đức kinh doanh”. (P.L.)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét