Pages

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Mỹ không hoàn toàn trung lập trên vấn đề Biển Đông


Tổng thống Mỹ Barack Obama (P) đứng chụp ảnh chung nhân Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 4, Phnom Penh, Cam Bốt, ngày 19/11/2012
Tổng thống Mỹ Barack Obama (P) đứng chụp ảnh chung nhân Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 4, Phnom Penh, Cam Bốt, ngày 19/11/2012
REUTERS/ Samrang Pring

Trọng Nghĩa
Nhiều lần liên tiếp, kể từ ngày 26/11/2012, Bộ Ngoại giao Mỹ đã luôn phải lên tiếng về tình hình căng thẳng trở lại tại vùng Biển Đông với hai động thái của Trung Quốc : Hiển thị tấm bản đồ lưỡi bò đòi chủ quyền ngay trong hộ chiếu mới của mình và trao quyền cho lực lượng biên phòng chận giữ và trục xuất tàu nước ngoài bị xét là xâm nhập trái phép vào vùng Biển Đông mà hơn 80% diện tích bị Bắc Kinh tự nhận chủ quyền.


Nhà báo Ngô Nhân Dụng, California, Hoa kỳ
30/11/2012
Trả lời phỏng vấn của RFI, ông Ngô Nhân Dụng, bình luận gia tờ Người Việt tại Calfornia (Hoa Kỳ), đã phân tích kỹ hơn về chính sách của Mỹ tại Châu Á nói chung, và Biển Đông nói riêng, từ khi ông Obama lên cầm quyền.
Theo nhà báo Ngô Nhân Dụng, dù ở biển Hoa Đông, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Nhật Bản, hay ở Biển Đông, mà Bắc Kinh muốn độc chiếm, bất chấp tuyên bố chủ quyền của 4 nước Đông Nam Á, chính sách xuyên suốt của Hoa Kỳ là trung lập, « không đứng về phe nào ». Tuy nhiên, trong thực tế, chủ trương của Mỹ vẫn là bênh vực các nước đang bị Trung Quốc lấn lướt.

Không có nhận xét nào: