Pages

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Phó công an 'chôm' tiền bắt bạc



Khi vây ráp sòng bạc, Phó công an xã thu giữ tiền tang vật nhưng không lập biên bản làm "bốc hơi" trên 20 triệu đồng.

Ngày 27/11, Cục điều tra VKSND Tối cao bắt tạm giam 3 tháng đối với Võ Văn Thừa (28 tuổi, nguyên phó công an xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Huệ, Long An) về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Một năm trước, trung úy Thừa chỉ huy lực lượng vây ráp sòng bạc ở xã Đức Hòa Đông nhưng không lập biên bản phạm tội quả tang. Tiền trên chiếu bạc gần 3 triệu đồng và 22 triệu đồng trong người con bạc Hồ Thị Bé Mười bị anh ta cho hết vào túi nylon mà không lập biên bản tạm giữ vật chứng.

Sáng hôm sau, bà Mười liên hệ với Thừa "xin" lại một nửa số tiền bị tạm giữ, số còn lại "biếu các anh ăn Tết". Tuy nhiên khi túi nylon được mở ra để đếm thì tiền bên trong chỉ còn 3,8 triệu đồng.

Cho rằng đã "ém" tiền bắt bạc, Thắng bị đơn vị cảnh cáo về mặt Đảng, chuyển công tác về Công an huyện Đức Huệ.

Ngọc Huỳnh

Không có nhận xét nào: