Cali Today News – Ngay trước khi Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) chuẩn thuận lệnh trừng phạt mới nặng nề hơn đối với Bắc Hàn, thì nước này đã nâng mức đe dọa chiến tranh lên một tầm cao mới: Đánh phủ đầu Mỹ bằng nguyên tử.
Bà Susan Rice, ngoại trưởng Mỹ tại LHQ, nhận định rằng lời lẽ đe dọa đó chẳng làm được gì, ngoại trừ chỉ làm cho Bắc Hàn bị cô lập hơn mà thôi.

Đại sứ Trung Cộng tại LHQ là Li Baodong thì nói rằng Bắc Kinh muốn áp dụng đầy đủ nghị quyết của Hội Đồng Bảo An LHQ siết chặt tài chánh đối với Bình Nhưỡng và ngăn chận các hoạt động vận chuyển và nhận hàng hóa bị cấm vận.
Bắc Hàn tố cáo Mỹ sử dụng các cuộc tập trận làm bàn đạp cho chiến tranh nguyên tử và xé bỏ hiệp định đình chiến với Mỹ chấm dứt chiến tranh Triều Tiên vào năm 1950 – 1953.
Bắc Hàn đe dọa Mỹ và Nam Hàn gần như từng ngày.
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Bắc Hàn phát biểu trên truyền hình nhà nước là “Bởi vì Mỹ sắp mở cuộc chiến tranh nguyên tử, chúng tôi sẽ sử dụng quyền tấn công phủ đầu trước của chúng tôi bằng nguyên tử, nhắm vào đầu não của bọn xâm lược để bảo vệ quyền lợi tối thượng của chúng tôi.”
Sau khi thử nghiệm nguyên tử lần thứ 3 vào ngày 12 tháng 2 vừa qua, Bắc Hàn tuyên bố đạt được tiến bộ trong việc có được vũ khí nguyên tử chức năng. Thế nhưng thế giới đều nghĩ rằng Bắc Hàn chưa có khả năng tấn công nguyên tử vào đất liền ở Mỹ.
Vụ cấm vận lần này còn diễn ra nặng nề hơn, như cấm các hàng hóa sang trọng mà giới cán bộ cao cấp Bắc Hàn có thể nhập cảng vào như xe hơi đắc tiền, tàu bè du lịch, xe đua, một số nữ trang,…
Bà Rice nói rằng việc trừng phạt sẽ có tác dụng nặng nề.
Tổng thư ký LHQ là ông Ban Ki-moon, cựu ngoại trưởng Nam Hàn, đã chúc mừng nghị quyết trừng phạt mới này, vì theo ông, nó sẽ gửi thông điệp đến Bắc hàn là cộng đồng thế giới không chịu được sự theo đuổi vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn.
Phát ngôn nhân của Bắc Hàn tuyên bố họ có quyền tấn công vào ngày 11 tháng 3 này khi cuộc diễn tập quân sự Mỹ – Bắc Hàn vào giai đoạn toàn diện, và vì họ đã tuyên bố xe bỏ hiệp ước đình chiến.
Chính quyền TT Obama tái khẳng định bảo vệ Nam Hàn và Nhật Bản bằng chiêc dù nguyên tử, kể cả bằng hệ thống lá chắn phòng thủ hỏa tiễn.
Trần Thị Sông Dinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét