Pages

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Bắc Kinh kết án Chỉ Huy Không Quân Hoa Kỳ là “vô trách nhiệm”

Bắc Kinh có vẻ không hề nhân nhượng Hoa Kỳ một chút nào trong vùng Châu Á-Thái Bình Dương vì hôm thứ sáu khi một số viên chức Mỹ yêu cầu Bắc Kinh làm rõ đường lối của họ ở Biển đông, chính phủ Trung Quốc đã trả lời là ‘yêu cầu như thế là vô trách nhiệm’.
 Cali Today News - Bắc Kinh đã lên án hôm thứ hai 10/2 các nhận định của vị tướng Tư Lệnh Không Quân Mỹ ở Thái Bình Dương là “vô trách nhiệm” khi ông này cho là vùng nhận diện ADIZ của TQ ở Biển Đông có tính cách gây hấn.
 
Vào tháng 11 năm 2013 Trung Quốc cho thiết lập vùng nhận diện ADIZ khiến cả Nhật Bản và Philippines lên tiếng bày tỏ bất bình và Hoa Kỳ cũng không đứng ngoài khi Tư Lệnh Không Lực Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương Herbert Carliste cho là hành động của Bắc Kinh là “rất gây hấn”
 
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao TQ bà Hua Chunying hôm thứ hai cho là “thiết lập vùng nhận dạng phòng không là một quyền  bình thường của bất cứ quốc gia nào”.
 
Photo Courtesy: presstv.ir
 
Khi nhận định Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác cũng có vùng ADIZ của họ, bà Hua nói: “Thế thì tại sao chúng tôi lại không có quyền lập ra vùng ADIZ của riêng mình?”
 
Bắc Kinh có vẻ không hề nhân nhượng Hoa Kỳ một chút nào trong vùng Châu Á-Thái Bình Dương vì hôm thứ sáu khi một số viên chức Mỹ yêu cầu Bắc Kinh làm rõ đường lối của họ ở Biển đông, chính phủ Trung Quốc đã trả lời là ‘yêu cầu như thế là vô trách nhiệm’.
 
Đào Nguyên

Không có nhận xét nào: