Pages

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Ông Sang bổ nhiệm kiểm sát viên tối cao


Chủ tịch Trương Tấn Sang nói ngành kiểm sát nay "có nhiều nhiệm vụ quan trọng và cấp bách"
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa trao quyết định bổ nhiệm 17 người vào chức vụ kiểm sát viên nhân dân tối cao và kiểm sát viên quân sự trung ương.
Truyền thông trong nước nói lễ công bố và trao quyết định đã diễn ra tại Phủ Chủ tịch hôm 8/2.

Đợt bổ nhiệm mới nhất này "thể hiện sự quan tâm ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp của các cơ quan tư pháp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN," ông Sang được dẫn lời nói.
Trong buổi lễ, ông Trương Tấn Sang nói hiến pháp mới bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm nay "đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng và cấp bách đối với các cơ quan tư pháp nói chung và ngành kiểm sát nhân dân nói riêng,"theo trang tin BấmVOV.vn.

Ông Sang cũng đề cập tới vấn đề "xây dựng đội ngũ cán bộ" trong ngành kiểm sát nhằm "có đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất".

"Hiến pháp mới đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng và cấp bách đối với các cơ quan tư pháp nói chung và ngành kiểm sát nhân dân nói riêng"
Chủ tịch nuớc Trương Tấn Sang
Việc tiết lộ gây sốc của cựu lãnh đạo Vinalines Dương Chí Dũng gần đây có thể xem là lực đẩy cho nhu cầu tăng cường tính nghiêm minh của bộ máy hành pháp.
Tại phiên xử em trai mình là ông Dương Tự Trọng, ông Dũng đã nêu tên một thứ trưởng Bộ Công an là người mật báo quyết định truy tố ông, dẫn tới việc ông bỏ trốn. Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ cũng bị cáo buộc đã nhận hối lộ.
Ông Ngọ được Tổng biên tập báo BấmPetroTimes là Nguyễn Như Phong dẫn lời nói rằng: "Kệ nó. Nó [Dương Chí Dũng] muốn khai gì thì khai. Sẽ có nơi điều tra làm rõ".
Viện kiểm sát đã Bấm'Khởi tổ vụ án lộ bí mật nhà nước' nhưng cho tới nay chưa rõ cơ quan nào có thẩm quyền điều tra các cáo buộc này.
'Tuyệt đối trung thành'

Danh sách các tân kiểm sát viên

15 Kiểm sát viên Tối cao
  • Hồ Đức Anh,
    Phó Chánh Văn phòng VKS Tối cao
  • Trần Thị Thúy An
  • Trần Hưng Bình
  • Vương Văn Bép, Phó Viện trưởng VKS tỉnh Bắc Ninh
  • Đỗ Mạnh Bổng, Phó Viện trưởng VKS tỉnh Phú Thọ
  • Trần Đức Dương
  • Cao Anh Đức
  • Phan Thị Hiền
  • Nguyễn Minh Quang, Chánh Thanh tra VKS Tối cao
  • Vũ Huy Thuận
  • Nguyễn Mạnh Thường
  • Lê Tiến
  • Phùng Đức Tiến
  • Bùi Lê Sính
  • Nguyễn Tiến Sơn
Hai Kiểm sát viên Quân sự Trung ương
  • Đàm Thuận Công
  • Nguyễn Văn Thắng
Tại một hội nghị được tổ chức ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao vào ngày 16/1/2014, Chủ tịch Sang được dẫn lời đã lưu ý ngành kiểm sát nhân dân cần tập trung thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố.
"Chủ tịch nước gợi ý, để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, trước hết Viện kiểm sát các cấp phải tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra; kiểm sát đầy đủ, chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố;
"Kiên quyết thực hiện đầy đủ các quyền hạn khi thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp để loại trừ oan sai và lọt tội, bảo đảm các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng có căn cứ, đúng pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra để làm tốt vai trò, trách nhiệm của công tố", báo BấmTin tức viết.
Tại lễ trao quyết định bổ nhiệm, thay mặt cho các kiểm sát viên vừa được bổ nhiệm, ông Nguyễn Minh Quang, cam kết "sẽ tuyệt đối trung thành với Hiến pháp, tuân thủ pháp luật, đem hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân," theo trang tin Bấmbaobaovephapluat.vn.
Theo luật, Chủ tịch nước là người có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương.
Tuy nhiên, hoạt động này hầu như chỉ mang tính nghi thức, với trình tự bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức các kiểm sát viên cấp cao luôn phải thực hiện thông qua một hội đồng tuyển chọn gồm các thành viên là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, đại diện Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ, Mặt trận Tổ quốc Trung ương và Hội Luật gia Việt Nam.
Về phần mình, bản thân các thành viên của hội đồng tuyển chọn cũng phải do Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp nhận chọn lựa.

Không có nhận xét nào: