Pages

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

GS Châu và con thủ tướng đấu giá sách

Image copyrightTuoiTre
Image captionGiáo sư Ngô Bảo Châu và bà Nguyễn Thanh Phượng khiến phiên đấu giá sách 'thêm kịch tính và hào hứng' (ảnh của báo Tuổi Trẻ)
Giáo sư Ngô Bảo Châu và bà Nguyễn Thanh Phượng vừa cùng tham gia đấu giá sách nhằm gây quỹ sách nói cho người mù.
Cuộc 'đấu giá sách quý' do công ty Nhã Nam tổ chức hôm Chủ nhật 20/9 tại Nhã Nam thư quán, TP Hồ Chí Minh.

Tổng cộng phiên đấu giá được nói đã thu được hơn 15 triệu đồng để chuyển cho quỹ sách nói phục vụ người mù TP Hồ Chí Minh.
Doanh nhân Nguyễn Thanh Phượng là ái nữ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
VnExpress hôm 21/9 mô tả “tuy đến trễ nhưng giáo sư Châu và bà Phượng khiến không khí của chương trình sôi nổi, kịch tính hơn hẳn”.
Báo này cho biết giáo sư Châu giành được quyền sở hữu cuốn "Việt Nam văn hóa sử cương" của học giả Đào Duy Anh với mức 2,5 triệu đồng.
Cuốn "Việt Nam văn hóa sử cương" (NXB Bốn Phương của thi sĩ Đông Hồ phát hành năm 1951) có mức khởi điểm 150.000 đồng.
Bà Phượng giành quyền mua quyển sách “Bác sĩ Aibôlít” của nhà văn Liên Xô Korney Chukovsky (NXB Cầu Vồng in năm 1984) với giá một triệu đồng và cuốn “Cochinchine" (Nam Kỳ, Phủ toàn quyền Đông Dương thực hiện, do NXB Gastaldy in tại Sài Gòn năm 1931) với giá 10 triệu đồng.
Báo Tuổi Trẻ hôm 20/9 tường thuật “Có lẽ quyển sách 'Bác sĩ Aibôlít' gợi lên những ký ức tuổi thơ của mình nên bà Phượng đã tham gia bỏ giá đấu quyết liệt và đấu thắng”.

Không có nhận xét nào: