Pages

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

Tiếp tục tìm hai ngư dân nổ tàu cá

Image copyrightTuoiTre
Image captionLực lượng cứu nạn đưa thi thể ngư dân lên bờ (ảnh của báo Tuổi Trẻ)
Hôm 21/9, lực lượng cứu nạn hàng hải đang tiếp tục tìm kiếm hai ngư dân mất tích trong vụ nổ tàu cá ngoài khơi Côn Đảo sau khi đã đưa 13 thi thể vào bờ.
Ông Lương Trường Phi, phó giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (Vũng Tàu MRCC) cho BBC Tiếng Việt biết: “Việc cứu nạn diễn ra kịp thời nhưng mấy ngày trước gặp nhiều trở ngại vì sóng to, gió lớn trên biển".

"Sau vụ tai nạn này, cơ quan chức năng sẽ có khuyến cáo với ngư dân về việc đề phòng cháy nổ."
Báo Tuổi Trẻ hôm 20/9 tường thuật: “Hôm 15/9, tàu cá BV 9799TS chuẩn bị vào bờ thì bất ngờ bị sự cố chết máy. Đến 0g ngày 16/9 tàu nổ máy được, thuyền trưởng yêu cầu ba thuyền viên Khoa, Đoàn, Diện kéo neo lên để tàu chạy.
Lúc đó, ba thuyền viên còn nghe mọi người trên tàu bảo phát hiện khí gas. Và sau đó bất ngờ có tiếng nổ to, rồi liên tiếp hai tiếng nổ nữa hất văng mọi người xuống biển”.
Ba thuyền viên Khoa, Đoàn, Diện đã may mắn sống sót nhờ được tàu cá khác vớt sau khi ‘lênh đênh trên biển hơn mười giờ”.

‘Cứu hộ khó khăn’

Báo trong nước mô tả: “Thời điểm tàu bị nạn, gió trên biển cấp 7, 8 nên việc cứu hộ rất khó khăn, nhưng lực lượng cứu nạn vẫn phối hợp tốt với các tàu cá để tham gia công tác cứu nạn”.
Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Xuân Sang, cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, xác nhận “nguyên nhân ban đầu theo lời kể của các thuyền viên là do nổ khí gas trên tàu”.
Hiện ngoài khơi tàu SAR 413 đang chỉ huy, phối hợp với sáu tàu cá tiếp tục tìm kiếm hai ngư dân còn lại.
Hôm 20/9, báo Thanh Niên cho biết “bảy người trong số các ngư dân bị nạn là dân ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, Sóc Trăng”.
“Bà Lê Thị Bẻo, vợ ngư dân Lương Văn Thủy gào khóc thảm thiết khi nỗi đau đổ ập xuống quá bất ngờ. Chồng bà và đứa con trai cùng tử vong trên chuyến tàu định mệnh. Thi thể con trai bà là Lương Thanh Phong là được tìm thấy, còn chồng bà vẫn đang mất tích.

Không có nhận xét nào: