Pages

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

Erdogan: 'Nga lừa dối chống khủng bố'

Image copyrightAP
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc nước Nga 'lừa dối' sau khi Nga cam kết đưa tên lửa đất đối không vào Syria và nói sẵn sàng bắn hạ mối đe dọa cho các phi cơ ném bom của họ.
Các diễn biến mới nhất này đẩy căng thẳng tại Trung Đông lên một mức cao hơn nữa sau vụ chiếc SU-24 của Nga bị bắn hạ hôm 24/11.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergey Shoygu thông báo trên mạng Twitter rằng nước ông sẽ đưa các dàn tên lửa S-400 vào triển khai tại căn cứ Hmeymim, gần Latakia, Syria.

Tầm bắn của tên lửa này là 250 km, trong khi biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ chỉ cách đó chừng 50 km, theo CNN.
Không quân Nga tại Syria cũng được lệnh cử máy bay tiêm kích lên hộ tống các phi cơ ném bom để khi cần thì bắn hạ "mối nguy hiểm".
Vùng tác chiến của phi cơ từ Nga và các nước khác hiện rất nhỏ, chủ yếu ở mạn Đông Bắc Syria, đặt ra nguy cơ va chạm hoặc bắn nhầm rất cao.
Nhưng tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ rằng F-16 của họ đã cố ý bắn hạ phi cơ Nga sau "10 lần cảnh cáo" khiến Moscow bị choáng.

Chỉ dùng cớ 'chống khủng bố'

Chưa hết, T̀ổng thống Recep Tayyip Erdogan nay dùng lời lẽ nặng nề nhất để lên án Nga vào ngày thứ Tư.
Ông nói phi cơ Nga "đã xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ" và cho đó là chuyện đụng chạm tới chủ quyền quốc gia.
Nhưng nghiêm trọng hơn, ông cáo buộc Nga "lừa dối" vì dùng cớ chống "khủng bố" để ủng hộ chế độ của ông Bashar al-Assad.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gọi chế độ Assad mới là "những kẻ khủng bố với chính người dân của mình".
Image copyrightReuters
Image captionDân quân Turkmen ở Syria
Image copyrightepa
Image captionNgười Nga biểu tình trước Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Moscow
Cho đến ngày 24/11, Tổng thống Nga, Vladimir Putin vẫn nói không quân Nga hoạt động ở vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria "để tấn công Nhà nước Hồi giáo (IS)".
Nhưng giới quan sát cho hay vùng Bắc Latakia không hề có nhóm IS nào hoạt động.
Trái lại, đây là địa bàn của nhóm sắc tộc nói tiếng Thổ (Turkmen), ước chừng có 1,5-3,5 triệu người , có mặt tại Syria, Iraq và Iran từ thế kỷ 11.
Đây là nhóm dân có mối quan hệ văn hóa và lịch sử với Thổ Nhĩ Kỳ và một số binh đoàn của họ đã làm chủ vùng này sau khi nổi dậy chống lại chính quyền của ông Assad ở Damascus.
Bên cạnh các binh đoàn người Kurd, Turkmen là những tay súng chính chống lại IS.
Nhóm Turkmen đã bắn chết một phi công Nga khi nhảy dù từ chiếc SU-24 xuống và sau đó đã bắn vào một trực thăng cứu hộ của Nga, giết chết ngay một lính thủy quân lục chiến Nga.
Mới hồi tháng 9/2015, ông Erdogan còn thăm Moscow và là thượng khách của Tổng thống Putin.
Image copyrightEPA
Image captionHai ông Erdogan và Putin còn là 'bạn thân' hồi tháng 9
Nhưng sau khi Nga đưa quân vào Syria chưa đầy hai tháng trước, quan hệ hai bên xấu đi.
Image copyrightAP
Image captionÔng Putin nhất mực ủng hộ tổng thống Assad ở Syria
Dù từng hợp tác kinh tế tốt, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga có quyền lợi chiến lược trái ngược nhau tại Syria.
Ông Putin muốn ủng hộ chế độ của Tổng thống Assad còn Ankara nhất quán theo đuổi chính sách lật đổ lãnh đạo Syria.

Không có nhận xét nào: