Trong khi Nhật Bản vừa lên tiếng cảnh báo về tình trạng trực thăng Trung Quốc đang là mối đe dọa chủ quyền, thì tại Biển Đông, Trung Quốc đã tuyên bố sẽ kết hợp cả không quân và hải quân để “tuần tra” trong bối cảnh tình hình “hàng hải phức tạp”.

Động thái này diễn ra ngay trước thềm kỳ họp Quốc hội Trung Quốc và thời điểm ông Tập Cận Bình chuẩn bị lên nắm chức Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Như vậy, ngoài các đội Hải giám hiện đang ngang nhiên tuần tra tại Biển Đông, Cục quản lý An toàn Hàng hải Quảng Đông cũng góp thêm máy bay trực thăng với nhiệm vụ “giám sát các tàu cá đánh bắt trái phép.” Bên cạnh đó, Hạm đội Bắc Hải, vốn phụ trách khu vực Bột Hải, Hoàng Hải cũng được điều động tập trận tại Biển Đông với 3 tàu khu trục Thanh Đảo, Yên Đài và Diêm Thành. Hình ảnh trên Tân Hoa xã cho thấy hoạt động diễn tập ráo riết của máy bay trực thăng hạ – cất cánh trong điều kiện sương mù.
Cuối năm 2012, Trung Quốc đã tiến hành tập trận kết hợp giữa lực lượng dân sự và quân sự. Hoạt động liên kết này đang tạo nên mối đe dọa trực diện cho ngư dân các nước đang hoạt động tại Hoàng Sa và tuyến phòng thủ Trường Sa của Việt Nam. Theo nhận định của tờ Washington Times, chỉ nhìn vào sự phình ra nhanh chóng của đội tàu và máy bay thuộc lực lượng Hải giám và Ngư chính Trung Quốc trong vòng 20 năm trở lại đây là đủ thấy sự đáng sợ của nước này. Trước năm 2000, Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc không hề có bất kỳ chiếc tàu tuần tra nào đủ mạnh để khiến các nước khác phải chú ý, nhưng đến nay, Cục này đã có 13 tàu Hải giám (tải trọng từ 1.000 tấn đến 4.000 tấn) và tiến tới số lượng sẽ là 36 chiếc có vũ trang hiện đại, nguy hiểm hơn. Không chỉ thế, đội Hải giám còn có 11 chiếc tàu khu trục tên lửa Nam Kinh và Nam Ninh đội lốt dân sự kèm theo các loại máy bay trực thăg Mi-8 của Nga, máy bay tuần tiễu Y-12.
Hải giám là một tổ chức có nhiệm vụ quấy nhiễu, gặm nhấm chủ quyền biển của nước khác, Tướng James Fanell – Phó Tham mưu trưởng chuyên phụ trách các chiến dịch thông tin và tình báo của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ nhận định.
Ngay đối với một nước có lực lượng phòng vệ bờ biển mạnh như Nhật Bản cũng phải lên tiếng e ngại về sự táo tợn, ma mãnh của các lực lượng liên minh dân – quân sự mà phía Trung Quốc đang sử dụng. Tham vọng chiếm biển này ngày càng lớn và càng cho thấy thực chất của những lời tuyên bố về một sự trỗi dậy “hòa bình” mà lãnh đạo nước này đang tô vẽ trước cộng đồng quốc tế.
Trả lời trên báo Tiền phong, ông Nguyên Ngọc Oai, Cục trưởng Cục Kiểm ngư cho biết hiện tại Việt Nam sẽ có 4 Kiểm ngư vùng, nhưng trước mắt chỉ có một Chi cục Kiểm ngư Vùng vịnh Bắc bộ đóng tại Hải Phòng còn các Kiểm ngư vùng khác sau này mới hình thành.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét