Pages

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

Chủ tịch Sang thực sự muốn nói gì?


Nghe Bài Này

Giáo sư Hoàng Chí Bảo, Ủy viên thư ký thường trực, Hội đồng Lý luật trung ương bình luận về bài viết đa Bấmthông điệp nhân dịp ngày 19/8 và 2/9 của Chủ tịch Nước của Việt Nam, ông Trương Tấn Sang mới đây đăng trên Tạp chí Cộng sản.
Theo nhà nghiên cứu này bài viết của ông Sang về cơ bản nhắm nhiều tới đối nội so với đối ngoại và cũng có liên quan tới công việc chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 12 tới đây của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có nội dung 'chỉnh đảng'.
Giáo sư Hoàng Chí Bảo cũng phân tích ý mà ông Sang nói về nguyên tắc "dĩ bất biến, ứng vạn biến" trong liên hệ với đối sách của Việt Nam đối với Trung Quốc, không chỉ sau vụ Giàn khoan 981 trên Biển Đông.
Giáo sư Hoàng Chí Bảo cho rằng việc Chủ tịch nước có bài viết nhân dịp này trên Tạp chí Cộng sản kêu gọi 'chỉnh đảng' mà không phải là người lãnh đạo Đảng, cụ thể là Tổng bí thư, không có gì là 'lạ' và không nên 'đặt ra thành vấn đề' gì lớn.

Không có nhận xét nào: