Pages

Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

Các nhà hoạt động tưởng niệm Chiến tranh biên giới phía Bắc 17-2-1979

Theo một nguồn tin cho chúng tôi biết: khi chuẩn bị bắt đầu lễ tưởng niệm, những người tự xưng là dư luận viên như Đỗ Anh Minh và các Cựu chiến binh (?) đã gây sự đánh nhau, mắng chửi các nhà hoạt động. Tuy vậy buổi lễ tưởng niệm vẫn tiến hành một cách trang nghiêm, trong niềm thương tiếc vô bờ của các thế hệ đi sau.

"Đất nước này, chế độ này có thể quên các anh, nhưng nhân dân sẽ không bao giờ quên", một nhà hoạt động đã nói.
                                                                                                                      (Theo Dân Luận)

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

MÁU CỦA CHIẾN SĨ VÔ DANH VÀ CỦA ĐỒNG BÀO LÀ MÁU CÔNG CHÍNH CHỨNG MINH LÒNG YÊU DÂN TỘC VÀ QUÊ HƯƠNG VÀ LÀ CHỨNG THỰC TRƯỚC THIÊN CHÚA TỘI ÁC CỦA CỘNG SẢN ĐẾN NGÀY GIỜ PHẢI ĐOÁN PHẠT .