Một chợ ở thủ đô Hà Nội. Theo dự báo của ADB, lạm phát ở Việt Nam năm nay sẽ vào khoảng 19%.
Reuters
Việt Nam không thể tự cho phép buông lơi cuộc chiến chống nạn lạm phát hiện đang ở mức cao nhất châu Á, tuy cuộc chiến này có thể ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Trên đây là nhận định của Ngân hàng Phát triển Á châu (ADB) được đưa ra vào hôm nay 14/9. Cũng theo dự báo của định chế trên, tỉ lệ lạm phát của Việt Nam vào cuối năm nay là khoảng 19%.
Vào tháng 8, giá cả đã tăng đến 23% so với năm ngoái, đặc biệt là giá lương thực thực phẩm tăng đến 34%. Tình hình này càng gây thêm nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp và người tiêu thụ.
Theo ADB, chính quyền Việt Nam phải dự kiến mức lạm phát vào cuối năm là 18,7%, cao hơn dự báo trước đây của các ngân hàng là 13,3% và dự báo của chính phủ là 15%. Ông Dominic Mellor, chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Phát triển Á châu nhấn mạnh trong cuộc họp báo tại Hà Nội là tỉ lệ lạm phát này cao hơn nhiều nước khác trong khu vực.
Ngân hàng Phát triển Á châu ủng hộ việc áp dụng nghiêm ngặt một loạt biện pháp thuế khóa và tiền tệ được đề ra trong Nghị quyết 11 của chính phủ Việt Nam. Theo giám đốc ADB tại Việt Nam, ông Tomoyuki Kimura, chính sách này sẽ “làm giảm lạm phát, giúp hạ lãi suất xuống. Việc này sẽ mang lại lòng tin cho các nhà đầu tư, và thúc đẩy các hoạt động kinh tế”. Ông Kimura cũng cảnh báo về nguy cơ buông lơi quá sớm các chính sách vĩ mô trên đây.
Lạm phát tại Việt Nam đã không ngừng tăng lên từ tháng 8/2010, tiến gần đến mức 28,3% của tháng 8/2008, tuy vẫn chưa đạt đến tốc độ lạm phát phi mã với ba con số của thập niên 80.
Việt Nam trong nhiều năm qua đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ. Nhưng nạn lạm phát cộng với số thâm hụt thương mại lên đến 12,4 tỉ đô la vào năm ngoái, cùng với việc đồng bạc liên tục bị mất giá, đã buộc chính quyền Hà Nội phải tìm kiếm một mô hình phát triển mới.
Ngân hàng Phát triển Á châu dự báo, tỉ lệ tăng trưởng của Việt Nam năm 2011 là 5,8%, trong khi đó chỉ tiêu mà Hà Nội đề ra là khoảng 6%.
Theo ADB, chính quyền Việt Nam phải dự kiến mức lạm phát vào cuối năm là 18,7%, cao hơn dự báo trước đây của các ngân hàng là 13,3% và dự báo của chính phủ là 15%. Ông Dominic Mellor, chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Phát triển Á châu nhấn mạnh trong cuộc họp báo tại Hà Nội là tỉ lệ lạm phát này cao hơn nhiều nước khác trong khu vực.
Ngân hàng Phát triển Á châu ủng hộ việc áp dụng nghiêm ngặt một loạt biện pháp thuế khóa và tiền tệ được đề ra trong Nghị quyết 11 của chính phủ Việt Nam. Theo giám đốc ADB tại Việt Nam, ông Tomoyuki Kimura, chính sách này sẽ “làm giảm lạm phát, giúp hạ lãi suất xuống. Việc này sẽ mang lại lòng tin cho các nhà đầu tư, và thúc đẩy các hoạt động kinh tế”. Ông Kimura cũng cảnh báo về nguy cơ buông lơi quá sớm các chính sách vĩ mô trên đây.
Lạm phát tại Việt Nam đã không ngừng tăng lên từ tháng 8/2010, tiến gần đến mức 28,3% của tháng 8/2008, tuy vẫn chưa đạt đến tốc độ lạm phát phi mã với ba con số của thập niên 80.
Việt Nam trong nhiều năm qua đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ. Nhưng nạn lạm phát cộng với số thâm hụt thương mại lên đến 12,4 tỉ đô la vào năm ngoái, cùng với việc đồng bạc liên tục bị mất giá, đã buộc chính quyền Hà Nội phải tìm kiếm một mô hình phát triển mới.
Ngân hàng Phát triển Á châu dự báo, tỉ lệ tăng trưởng của Việt Nam năm 2011 là 5,8%, trong khi đó chỉ tiêu mà Hà Nội đề ra là khoảng 6%.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét