Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết sau khi kết thúc chuyến thăm tại Hà Nội rằng Việt Nam sẽ có hạm đội tàu ngầm vào cuối năm nay.
“Trong năm nay, một trang mới sẽ được mở ra trong lịch sử Hải quân Việt Nam – họ sẽ có một đội ngũ tàu ngầm mới”, Sergey Shoigu nói với các phóng viên sau cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói rằng hai nước đã đạt được một thỏa thuận về việc chuẩn bị hạm đối tàu ngầm và đội ngũ thuyền viên, và cũng quyết định rằng các trường quân sự của Nga sẽ đào tạo thêm chuyên gia Việt Nam trong những tháng tới.
![]() |
| Hình vẻ khu vực cảng tàu tại Vịnh Cam Ranh, Việt Nam. Ảnh: en.wikipedia.org |
Trong một phát biểu trước đây, Shoigu nói rằng hợp tác với Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nga và hứa rằng Moscow sẽ gia hạn hoạt động hợp tác quân sự với Hà Nội.
Đặc biệt, hai bên đã thảo luận về khả năng để các chuyên gia Nga quay lại sử dụng căn cứ hải quân và sân bay quân sự tại Cam Ranh. Tất cả các cuộc đàm phán đã được tổ chức kín, nhưng chuyến thăm của Shoigu đến Việt Nam bắt đầu từ việc thăm Vịnh Cam Ranh, nơi từng được sử dụng bởi Liên Xô và tiếp theo đó là Hải quân Nga, nhưng nơi này đã bị bỏ vắng từ năm 2002 do thiếu kinh phí.
Các chuyên gia Nga đang cân nhắc về khả năng và sự cần thiết trong việc đặt căn cứ quân sự Nga tại Việt Nam. Đại tá Leonid Ivashov, cựu Giám đốc Bộ phận Hợp tác Nước ngoài thuộc Bộ Quốc phòng Nga, nói với Nezavisimaya Gazeta Daily rằng kế hoạch này là cần thiết vì nó sẽ giúp tăng cường vị thế của Nga tại khu vực Đông Nam Á.
Đồng thời, hãng tin Interfax dẫn lời một nguồn tin giấu tên trong Bộ Chỉ huy Hải quân Nga, nói rằng sự trở lại của Nga tại Vịnh Cam Ranh là không cần thiết và vấn đề này thậm chí còn không có trong chương trình nghị sự.
Tin tức về vai trò của Nga trong tương lai đối với việc tăng cường trợ giúp cho hải quân Việt Nam đến từ các mối lo ngại tại Biển Đông, nơi chứa đựng lượng lớn dầu mỏ và khí đốt thiên nhiên.
Trong những diễn biến mới nhất, Việt Nam đã bắt đầu thăm dò dầu mỏ trên thềm lục ven địa biển, nhưng Trung Quốc đã ra các thông cáo yêu cầu Hà Nội dừng lại. Ngay sau đó, Trung Quốc tuyên bố rằng dầu dưới đáy Biển Đông là tài sản quốc gia thuộc nước này. Các nước láng giềng lân cận, chẳng hạn như Philippines và Malaysia, cũng đã lên tiếng tuyên bố chủ quyền tại khu vực giàu tài nguyên này.
Theo Rt.com
Đặng Khương chuyển ngữ, CTV Phía Trước
© Bản tiếng Việt TC Phía trước

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét