Pages

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Biên phòng Việt Nam đuổi tàu cá Trung Quốc

QUẢNG BÌNH (NV) .- Một tàu đánh cá lớn của Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam khu vực tỉnh Quảng Bình bị lực lượng biên phòng địa phương “khống chế và đầy đuổi”.

Một trong những tàu cá xâm phạm vùng biển của Việt Nam mấy năm trước. (Hình: Tiền Phong)

Báo Thanh Niên hôm Thứ Hai cho hay qua một bản tin ngắn nói “Sáng 8.2.2014, Hải đội 2 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình điều động 2 tàu lớn cùng 18 chiến sĩ đi kiểm tra phát hiện ở tọa độ 17 độ 48 phút vĩ độ bắc, 106 độ 55 phút kinh độ đông (cách bờ biển Quảng Bình 25 hải lý) có tàu cá lớn mang số hiệu 12096, tàu có tên Quỳnh Đan Châu, do Ngô Cẩm Tùng làm thuyền trưởng cùng 13 thuyền viên (tất cả đều mang quốc tịch Trung Quốc) đang đánh bắt bằng nghề câu trái phép. Lực lượng biên phòng đã khống chế 1 tàu lớn và 4 thuyền câu cùng 14 người. Sau khi lập biên bản xử lý, Hải đội 2 đã đẩy đuổi tàu trên ra khỏi vùng biển Việt Nam.”

Không thấy bản tin này nói có xử phạt gì không. Mỗi khi tàu Trung Quốc bắt giữ tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam khai thác gần quần đảo Hoàng Sa, đều cướp hết ngư sản, dầu, đập phá hay đốt tàu, hủy hoại hay tịch thu các trang bị hải hành. Cách cư xử bạo ngược của lính Trung Quốc đối với như dân Việt Nam hoàn toàn ngược với các đối xử của phía biên phòng Việt Nam đối với các tàu đánh cá Trung Quốc vi phạm.

Tình trạng tàu đánh cá Trung quốc xâm nhập sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam khai thác hải sản bất hợp pháp rất phổ biến suốt nhiều năm qua. Trong rất nhiều trường hợp, tàu đánh cá Trung quốc theo nhau xâm phạm biển Việt Nam hàng đoàn chứ không phải đơn lẻ.
Giữa năm ngoái, báo Tiền Phong tường thuật theo tin tức từ Lực lượng Biên Phòng nói rằng “Trong vòng nửa năm qua, lực lượng BĐBP Đà Nẵng phát hiện và đẩy đuổi trên 480 lượt tàu cá nước ngoài, trong đó chủ yếu tàu thuyền Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, khai thác trái phép trên khu vực đông bắc Đà Nẵng, chỉ cách bờ khoảng 20-45 hải lý; tăng gần 300 trường hợp so với cùng kỳ năm 2012.”
Trước đó, tờ Tuổi Trẻ ngày 28 tháng 3, 2012 cùng nhiều tờ báo khác đưa tin “năm 2012 Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã phát hiện 717 lượt tàu cá xâm phạm trái phép trên khu vực đông bắc Đà Nẵng từ 25-45 hải lý, tăng hơn 550 lượt vi phạm so với năm 2011.”
Bản tin này của tờ Tuổi Trẻ cũng mô tả “Những tàu cá này đi thành từng tốp có số lượng đông, những tàu có công suất lớn hoặc trang bị vỏ sắt đi phía trước, bảo vệ, hỗ trợ cụm 4-10 tàu ngang nhiên lấn chiếm ngư trường, xua đuổi tàu cá của ngư dân Việt Nam. Điều này gây nhiều khó khăn cho hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân cũng như công tác kiểm tra, bảo vệ chủ quyền của lực lượng chức năng”.

Từ giữa năm ngoái đến nay, không thấy có báo cáo nào về sự xâm phạm của tàu đánh cá Trung quốc ngoài việc xảy ra ngày 8/2/2014 ở vùng biển Quảng Bình. Cuối năm 2013, Bắc Kinh cho tỉnh đảo Hải Nam loan báo cấm “tàu đánh cá nước ngoài” đánh cá trên gần hết Biển Đông mà họ ngang ngược tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp. Cái quy định này bị dư luận quốc tế đả kích kịch liệt. (TN)

Không có nhận xét nào: