Pages

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

Bốn “khúc xương ngang họng” nhà cầm quyền CSVN

Chép Sử Việt
Gần đây nghe thông tin các cơ quan luật pháp trung ương của nhà nước CSVN đang chụm đầu bàn bạc căng thẳng, đưa ra đủ cách mà vẫn chưa tìm ra giải pháp trả tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ. Phải làm vậy chung quy cũng chỉ vì cái TPP và Kiểm điểm định kỳ phổ quát nhân quyền. Muốn đẹp mặt chút!
“Đặc xá” ư? Phải có lý do “cải tạo tốt”chứ. Thế nhưng lại “nhỡ” làm khó ông này rồi, tới độ ông ta phải tuyệt thực tranh đấu. Rồi lại “chót” đem ông lên cả truyền hình bêu riếu. Vậy thì làm sao “đặc xá” được?
Hay là trả tự do nhưng kèm điều kiện phải sang Mỹ định cư, như Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy? Lại có ý kiến lo là ngộ nhỡ ông ta cứ “ừ” đại, rồi khi dẫn giải lên máy bay, bố mày lại la toáng lên, đòi xuống để … về nhà thì sao? Chẳng nhẽ lại lôi cổ đem giam lại à?
Chưa hết! Còn có lời bàn ra, là nhỡ ông ta lại đòi cho thêm người nhà đi định cư cùng nữa, đòi sang đấy phải có công ăn việc làm v.v.. thì sao?
Đằng sau câu chuyện này không phải chỉ có việc cố giữ thể diện cho chế độ “tươi đẹp”, hay thái độ cay cú của cơ quan pháp luật dẫn đến hành động kiếm cớ gây khó, mà còn có trò ngáng chân nhau, phe nọ phái kia. Giờ thì bên Thụy Sĩ nó đang họp, đang tố cáo đủ kiểu rồi. Nhục!
Trong 4 ông mà tin vừa đưa dưới đây, chỉ có ông Lê Quốc Quân là may ra phiên tòa sắp diễn ra mấy ngày tới là còn giải quyết được, bằng cách trả tự do tại tòa. Còn 3 ông cộm cán kia thì … nào là 2 ông dính ân oán nặng với ông Thủ tướng, một ông chắc phải xin ý kiến … “bạn vàng”? Xương quá!
*
05-02-2014
UPR : Đại diện Mỹ yêu cầu Việt Nam trả tự do cho bốn nhà hoạt động
Hôm nay, 05/02/2014, tại buổi Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát ( UPR) về tình hình nhân quyền Việt Nam ở Genève, đại diện của Hoa Kỳ đã kêu gọi Việt Nam trả tự do các nhà hoạt động đang bị giam cầm, nhất là bốn gồm tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, luật sư Lê Quốc Quân, blogger Điếu Cày và anh Trần Huỳnh Duy Thức.
Sau phần trình bày báo cáo của phái đoàn Việt Nam về tình hình nhân quyền Việt Nam, đại diện của khoảng 100 quốc gia đã lần lượt phát biểu, đánh giá về tình hình nhân quyền của Việt Nam và đưa ra những khuyến nghị với chính phủ Hà Nội để cải thiện tình trạng nhân quyền.
Riêng đại diện của Hoa Kỳ mở đầu bài phát biểu đã hoan nghênh một số tiến bộ của Việt Nam, như đã gia nhập Công ước Liên hiệp quốc về chống tra tấn, hủy bỏ các quy định mang tính kỳ thị giới đồng tính …
Thế nhưng, đại diện của Mỹ chỉ trích Việt Nam tiếp tục tiếp tục sách nhiễu và bắt giam những người thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tiếp tục hạn chế tự do tôn giáo, sách nhiễu các tổ chức tôn giáo, công đoàn độc lập, và thực hiện lao động cưỡng bức, ngăn chặn khối xã hội dân sự tham gia tiến trình UPR.
Kết thúc phần phát biểu, đại diện Hoa Kỳ kiến nghị với Việt Nam, thứ nhất, xem xét lại tất cả các điều luật với nội dụng mơ hồ vẫn được để trấn áp các nhà hoạt động nhân quyền và dân chủ, thứ hai, trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân lương tâm, đặc biệt là: Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Điếu Cày, và Trần Huỳnh Duy Thức … và thứ ba, thúc đẩy quyền của người lao động, và khẩn trương ký phê chuẩn Công ước Chống Tra tấn.

Không có nhận xét nào: