Pages

Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

'Người vui, kẻ buồn' khi ông Thanh bệnh





Có những cảm xúc trái chiều nhau tại Đà Nẵng trước tin ông Nguyễn Bá Thanh lâm trọng bệnh, theo một nhà quan sát trong nước.
Nhận định trên được blogger Huỳnh Ngọc Chênh đưa ra với BBC trong cuộc phỏng vấn ngày 6/1.
"Trong hệ thống chính trị hiện nay thì phải nói ông ta là một người rất xuất sắc, đã làm ra một Đà Nẵng đàng hoàng, to lớn so với Đà Nẵng ban đầu rất nhếch nhác."
"Dĩ nhiên những việc này đã có những người khác làm ... nhưng ông làm rất thành công do tính quyết đoán và hiểu cơ chế, có được sự đồng tình trong nội bộ cũng như người dân."
"Có nhiều tình cảm thương yêu của những người yêu mến quý trọng ông vì cho ông là làm được việc."
"Với những người không đồng tình với hệ thống này, muốn đấu tranh cho xã hội dân chủ thì họ không thích ông Thanh, vì ông cũng là người của hệ thống."
"Trong việc đền bù giải tỏa thì ông cũng đụng chạm đến vấn đề bảo vệ truyền thống, vấn đề tư hữu và tôn giáo."
"Những nạn nhân trong các vụ giải tỏa cưỡng chế đất đai như Làng Cồn Dầu thì rất căm phẫn và họ đang có phần nào hả hê khi nghe ông Thanh bị bệnh."
"Những đối thủ cạnh tranh chính trị của ông ta cũng có phần như vậy."

Không có nhận xét nào: