Pages

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

Nhật kiểm chứng video 'con tin' bị giết

Con tin Nhật Bản
Nhóm bắt cóc trước đó đã tung ra hình ảnh được cho là họ đang bắt giữ hai con tin người Nhật.
Nhật Bản nói nước này đang tìm cách xác minh, kiểm chứng một video tuyên bố một con tin người Nhật Bản, ông Haruna Yukawa, người bị các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt giữ, đã bị giết chết.

Các Bộ trưởng Nội các của Nhật đang nhóm họp khẩn cấp về cuốn video.
Hôm thứ Ba, nhóm chiến binh tự xưng là của IS đã đe dọa giết chết ông Yukawa và một con tin thứ khác cũng đang bị bắt giữ cùng ông này.
Con tin người Nhật thứ hai, ông Kenji Goto, là đồng nghiệp của ông Yukawa.
Nhóm bắt cóc đe dọa sẽ hành quyết hai người trừ khi Nhật Bản chịu trả 200 triệu USD tiền chuộc trong vòng 72 giờ đồng hồ.
Một quan chức Chính phủ Nhật Bản, ông Yoshihide Suga, Chánh văn phòng Nội các, đã lên án cuốn video đưa ra yêu cầu này và gọi đó là "thái quá và không thể chấp nhận".
Thủ tướng Shinzo Abe
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lên án cuốn băng cùng các lời đe dọa và cam kết giải cứu con tin.
Đoạn băng được cho là do IS làm cho thấy một chiến binh đe dọa giết hai con tin nếu Nhật không trả tiền chuộc.
Chiến binh này cũng lên án Nhật Bản đã cam kết viện trợ cho những nước đang chiến đấu với IS.

'Không thể chấp nhận'

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đã lên án lời đe dọa của nhóm bắt cóc thuộc IS.
Ông Abe nói rằng lời đe dọa là không thể chấp nhận được và cam kết sẽ giải cứu các con tin.
Ông nói thêm là sinh mạng của các con tin là ‘ưu tiên hàng đầu’ của ông và rằng nước Nhật sẽ ‘không đầu hàng khủng bố’.
Bộ Ngoại giao Nhật cũng đã cho hay rằng Nhật Bản sẽ kiểm chứng đoạn băng video đưa ra lời đe dọa.
Trong số hai con tin được nêu tên, ông Kenji Goto là một nhà báo tự do được nhiều người biết đến.
Còn ông Haruna Yukuwa được cho là đến Syria để thành lập một công ty tư nhân thầu thiết bị quân sự.
Yoshihide Suga
Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga lên án và nói cuốn băng 'đe dọa' là 'không thể chấp nhận'.

Không có nhận xét nào: