Pages

Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

Mỹ bồi thường cho Philippines vì rạn san hô

Hoa Kỳ bồi thường 87 triệu peso (1,97 triệu đôla) cho Philippines vì tàu hải quân Mỹ làm hư hại một rạn san hô trong diện bảo tồn.
Bộ Ngoại giao Philippines nói trong một thông cáo rằng số tiền này được hoàn trả theo đúng yêu cầu hồi tháng 1/2015 và sẽ được sử dụng để phục hồi và bảo vệ rạn san hô.
Tàu rà mìn USS Guardian của Hoa Kỳ đã bị mắc cạn trên rạn san hô Tubbataha, vốn nằm trong danh sách di sản thế giới của Unesco, hồi tháng 1/2013.

Nó làm hư hại hơn 2.345 mét vuông san hô.
Tàu này cuối cùng bị dỡ bỏ để tránh thiệt hại thêm. Chính phủ Mỹ phải xin lỗi và kỷ luật bốn sỹ quan, trong đó có cả sỹ quan chỉ huy, vì không tuân thủ quy định.
Tháng 5/2013 một cuộc điều tra do hải quân Mỹ thực hiện đã kết luận rằng vụ này hoàn toàn có thể tránh được và xảy ra vì lên kế hoạch không tốt nên xảy ra nhiều lỗi.
Tháng 4/2013, 12 ngư dân Trung Quốc cũng đâm tàu vào bãi san hô Tubbataha.
Tàu cá Trung Quốc hôm 8/4/2013 đã mắc cạn ở rạn san hô thuộc Công viên biển quốc gia Philippines Tubbataha ở cách thủ đô Manila 640 km về phía tây nam.

Không có nhận xét nào: