Pages

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

Con bí thư tỉnh làm giám đốc Sở

Image copyrightSo KHDT Quang Nam
Image captionÔng Lê Phước Hoài Bảo (ở giữa) là giám đốc sở trẻ nhất Việt Nam
Ông Lê Phước Hoài Bảo, 30 tuổi, vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Quảng Nam.
Ông Bảo, sinh năm 1985, là con trai cả của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh.
Ông được cho là giám đốc sở Kế hoạch - Đầu tư trẻ nhất Việt Nam.

Ông Bảo vừa được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc sở từ đầu tháng Tư, tới nay chưa đầy sáu tháng. Nhiệm vụ của ông cho tới nay chủ yếu là phụ trách quan hệ với các đối tác nước ngoài và công việc thông tin.
Sáng thứ Tư 23/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông vào vị trí Giám đốc Sở thay ông Trần Văn Tri.
Ngoài phụ trách chung, vị trí giám đốc còn kiêm Trưởng ban phòng chống tham nhũng của Sở.
Ông Lê Phước Hoài Bảo tốt nghiệp Đại học Kinh tế Đà Nẵng chuyên ngành tài chính tín dụng, được nói thuộc loại giỏi.
Từ tháng 8/2010-8/2012 ông được cử đi học thạc sỹ chuyên ngành quản trị tài chính và chiến lược tại Claremont Graduate University, bang California, Hoa Kỳ.
Giai đoạn 2012-2014 ông giữ chức Trưởng phòng Xúc tiến Đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai.
Tháng 3/2014, ông Lê Phước Hoài Bảo được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND Huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2011-2016 nhưng chỉ ở vị trí này đúng một năm trước khi được thuyên chuyển, điều động sớm về làm Phó giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh.
Cha của ông, ông Lê Phước Thanh, sinh năm 1956, sắp nghỉ làm Bí thư Quảng Nam "vì lý do sức khỏe".
Ông Thanh còn là Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam.
Ông mới được Tỉnh ủy Quảng Nam bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2011-2015 với số phiếu ủng hộ 100% hồi tháng 2/2015.
Trước đó ông Lê Phước Thanh giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh.

Không có nhận xét nào: