Pages

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

Hàng ngàn người Việt cũng ở trong số những di dân theo dòng người tỵ nạn tiến vào Âu Châu



Berlin: Theo những thống kê của hiệp hội các quốc gia Âu Châu thì trong ba tháng từ tháng tư cho đến tháng 6 năm nay 2015, có 217 ngàn di dân tràn vào Âu Châu. Trong số này có 44 ngàn người Syria, 27 ngàn người Afghanistan, 17,700 người từ Albania, 13,900 người từ Iraq, và những người di dân từ các quốc gia khác.




Trên nửa triệu người di dân đã đến các quốc gia Âu Châu từ ngày đầu năm cho đến nay. Riêng trong tháng 8, con số di dân vào Âu Châu đã la 156 ngàn người.


Trên 250 ngàn di dân đã tiến vào Âu Châu qua ngả Hy Lạp và Ý Đại Lợi. Hung Gia Lợi đã đóng cửa biên giới, không nhận thêm những di dân, trong khi các xứ Serbia và Croatia cũng đã bắt đầu thiết lập hàng rào kẽm gai ngăn làn sóng di dân ở biên giới của hai xứ này.


Những người tỵ nạn khác đến từ các quốc gia Eritrea, Ukraine, Pakistan, Kosovo, Serbia, Nigeria, Georgia, India, Vietnam, Somalia, the Gambia, Sri Lanka, Bosnia, Libya and Russia.


(Thời Báo)

Không có nhận xét nào: