Pages

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Thái Lan bắt 16 ngư dân Việt Nam

Tháng 9/2012, hơn 100 ngư dân Việt Nam bị Thái Lan bắt
 trong một chiến dịch lớn
Hãng thông tấn Thái Lan (TNA) cho hay giới chức ở tỉnh Rayong vừa bắt 16 ngư dân Việt Nam bị nghi là đánh bắt trộm trong hải phận Thái.
Bản tin của TNA nói 16 người này bị bắt hôm thứ Tư 28/8 cùng với 23 ngư dân Campuchia.

Số người nói trên đã có mặt trên chín tàu cá mà Thái Lan giữ lại khi các tàu này cập cảng ở Rayong.
Prasart Kemaprasit, chỉ huy cảnh sát di trú của tỉnh Rayong, nói chín tàu mang quốc tịch Việt Nam lúc đó vào bờ để giao mực cho thương nhân Thái.


Theo ông Prasart, những người bị bắt không mang theo người hộ chiếu, giấy phép hành nghề hay giấy tờ tùy thân gì.
Các ngư dân nói họ rời Việt Nam sáu ngày trước và vào vùng biển của Thái Lan qua Campuchia.
Họ đã câu mực ở khu vực Klong Yai, tỉnh Trat trước khi tới Rayong để giao hàng cho lái buôn người Thái.
Các ngư dân này sẽ bị buộc tội đánh bắt trộm trong vùng biển chủ quyền của Thái Lan.

Bắt ngư dân

Đây không phải lần đầu tiên ngư dân Việt Nam bị bắt với cáo buộc đánh bắt trộm hải sản trong vùng biển của Thái Lan.
Cũng dịp này năm ngoái, giới chức Thái mở chiến dịch quy mô, có sự tham gia của hải quân, nhằm truy tìm ngư dân nước ngoài hoạt động trái phép trong Vịnh Thái Lan.
Họ đã bắt trên 100 người Việt phạm tội đánh cá trộm.
Thông thường các ngư dân bị bắt phải nộp phạt và có thể bị tù một tháng trước khi được thả.
Tình trạng ngư dân các nước Đông Nam Á thường xuyên đi vào vùng biển chồng lấn để đánh bắt và bị các quốc gia bắt giữ xảy ra khá nhiều.
Việt Nam cũng từng bắt ngư dân Thái Lan và một số nước khác xâm phạm lãnh hải của mình.
 

Không có nhận xét nào: