Pages

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

Lạm phát tăng mạnh trở lại tại Việt Nam


Reuters
Trọng Nghĩa
Lần đầu tiên từ 12 tháng nay, lạm phát lại tăng cao trở lại ở Việt Nam, đạt tỷ lệ thường niên là 6,48%. Theo số liệu sơ bộ chính thức được Tổng cục Thống kê công bố hôm nay, 24/09/2012, chỉ số giá cả tiêu dùng CPI trong tháng 9 đã bất ngờ tăng mạnh 2,2% so với tháng 8. Sự kiện này đặc biệt gây lo ngại trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang trải qua một giai đoạn khó khăn.

Phải nói là trong tháng Tám vừa qua, lạm phát đã được hạ xuống mức 5,04% tính theo nhịp độ hàng năm, tỷ lệ thấp nhất trong ba năm gần đây. Điều đó được xem là kết quả của các biện pháp do chính phủ thực hiện vào đầu năm 2011 để chống tình trạng lạm phát tăng vọt, đã vượt mức 20% và đạt đỉnh 23% vào tháng 8 năm 2011.
Tuy nhiên, các biện pháp thắt lưng buộc bụng, trong đó có việc xiết chặt tín dụng, đã làm cho tăng trưởng Việt Nam suy giảm mạnh (chỉ đạt 4,38% trong nửa đầu năm nay). Trong tình hình đó, chính quyền Việt Nam đã đảo ngược chính sách, giảm lãi suất tất cả là năm lần từ đầu năm 2012 này, với hy vọng thúc đẩy trở lại guồng máy kinh tế.
Theo hãng tin Pháp AFP, kinh tế gia Việt Nam Vũ Đình Ánh cho rằng : « Lạm phát có thể trở thành một vấn đề kinh tế vĩ mô trong những tháng tới », nhất là khi tốc độ gia tăng của giá cả trong tháng Chín so với tháng Tám quá mạnh.
Theo số liệu chi tiết, mức tăng dữ dội nhất liên quan đến nhóm thuốc và dịch vụ y tế (17,02%), riêng dịch vụ y tế tăng 23,87%. Kế đến, chỉ số giá cả ở nhóm giáo dục cũng tăng tới 10,54%.
Chính phủ Việt Nam từng dự trù kềm giữ lạm phát trong năm 2012 ở mức dưới 10%, và đưa tăng trưởng lên mức từ 6% đến 6,5%. Riêng 9 tháng đầu năm, tỷ lệ lạm phát đã lên đến 9,96% theo nhịp độ thường niên.

Không có nhận xét nào: