Pages

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

DU KHÁCH NGOẠI QUỐC ĐẾN VIỆT NAM BỊ THU THUẾ DU LỊCH



Tin Saigon – Thu thuế một đô la mỗi đêm lưu trú tại khách sạn đánh vào du khách ngoại quốc sẽ giúp nhà nước cộng sản Việt Nam thu một khoản tiền không nhỏ, đó là lời yêu cầu được Tiểu Ban Du Lịch và Nhà Hàng và Khách Sạn của Phòng Thương Mại Châu Âu tại Việt Nam nêu ra tại một cuộc họp ở Saigon trong tuần qua. Theo tiểu ban này, hiện nay trung bình mỗi năm có khoảng 6 triệu du khách ngoại quốc đến Việt Nam. Vì vậy khoản thuế du lịch này sẽ giúp nhà nước Việt Nam có một ngân khoản kha khá dùng để quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam trước cộng đồng quốc tế.

Phúc trình của ông Kenneth Atkinson, chủ tịch Tiểu Ban Du Lịch và Nhà Hàng và Khách Sạn của Phòng Thương Mại Châu Âu tại Việt Nam, nói chính quyền Hong Kong và Singapore từng đánh thuế du lịch như thế trong hai thập niên 1970 và 1980. Theo ông, hai quốc gia này đã dùng tiền thuế để quảng bá, phát triển ngành du lịch quốc gia. Ông Atkinson cũng ngỏ ý chê khoản tiền $2 triệu hàng năm để quảng bá cho ngành du lịch Việt Nam là quá khiêm nhường so với các quốc gia lân cận như Thái Lan, Mã Lai.
Tuy nhiên tổng thư ký Hiệp Hội Du Lịch Saigon đã lên tiếng phản đối lời đề nghị trên, khi nói việc đánh thuế du lịch sẽ gây ảnh hưởng xấu cho ngành, đặc biệt trong tình cảnh kinh tế suy trầm hiện nay. Còn theo dư luận, có rất nhiều việc cần phải làm hiện nay, thay vì quảng bá hình ảnh của đất nước Việt Nam, chẳng hạn như việc tìm cách ngăn chận nạn cướp giật hoành hành ở các khách sạn sang trọng, tấn công du khách ngoại quốc. Thê thảm hơn là vụ xảy ra mới đây, nhân viên tiếp tân của một khách sạn trung bình ở Hà Nội đã đột nhập vào phòng của một du khách Nhật để trộm khiến ông này phải nhập viện để cứu cấp.

Không có nhận xét nào: