Pages

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Trung Quốc rêu rao ’rút kiếm’ Biển Đông


tapcanbinh-chutichnhanuoctcthayhocamdao
(Đời sống) – Ngày 20/3, tờ Đại Công Báo xuất bản tại Hồng Kông thông tin, sau khi thành lập Cục Cảnh sát biển Trung Quốc sẽ sớm được trang bị các tàu vũ trang cỡ lớn và việc lực lượng này sẽ “rút kiếm” ở Biển Đông và Biển Hoa Đông là điều khó tránh.
Trước đó, ngày 19/3, Website Bộ Công an đưa tin sau khi phương án cải tổ nội các được Quốc hội Trung Quốc thông qua, Bắc Kinh đã tiến hành cải tổ Cục Hải dương quốc gia, thành lập Cục Cảnh sát biển thống nhất chỉ huy các lực lượng “tuần tra, chấp pháp ở Biển Đông và Biển Hoa Đông”.
Theo phương án cải tổ này, tất cả các lực lượng “tuần tra chấp pháp trên Biển Hoa Đông, Biển Đông” tới đây, bao gồm Hải giám, Cảnh sát biên phòng, Ngư chính, Cảnh sát hải quan khi hoạt động ở Biển Đông và Biển Hoa Đông “đều phải lấy danh nghĩa Cảnh sát biển Trung Quốc”.
Tàu nghiên cứu khoa học Nam Phong của Trung Quốc - Ảnh: Nhân Dân nhật báo
Tàu nghiên cứu khoa học Nam Phong của Trung Quốc – Ảnh: Nhân Dân nhật báo
Các lực lượng này sẽ chịu sự “chỉ huy nghiệp vụ” của Cục Cảnh sát biển – Bộ Công an Trung Quốc, về mặt hành chính sẽ do Cục Hải dương quốc gia thuộc Bộ Đất đai và tài nguyên quản lý.
Được biết, Lưu Tích Quý, Cục trưởng Cục Hải dương quốc gia, đơn vị thống lĩnh lực lượng Hải giám, sẽ kiêm nhiệm Chính ủy Cục Cảnh sát biển Trung Quốc. Bắc Kinh cũng điều động một Thứ trưởng Bộ Công an, Mạnh Hoành Vĩ, lon Thiếu tướng, kiêm nhiệm Cục phó Cục Hải dương quốc gia và Cục trưởng Cục Cảnh sát biển Trung Quốc.
Trước đó, trao đổi với Báo Phunutoday, ông Dương Danh Dy, Nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết, nhà cầm quyền mới của Bắc Kinh vừa làm một hành động mà mọi người chưa thấy hết tầm nguy hiểm của nó đó là việc thành lập một cơ quan thống nhất để chỉ huy tất cả vấn đề biển mà đặc biệt là đối với Biển Đông. Trung Quốc gọi đó là Ủy ban Hải dương Trung Quốc, thống nhất tất cả.
Ông Dương Danh Dy phân tích: “Ủy ban Hải dương Trung Quốc tập trung chỉ huy lực lượng vũ trang của hải giám, ngư chính.
Thống nhất chỉ huy lực lượng vũ trang của công an biên phòng. Đồng thời còn thống nhất, tập trung chỉ huy lực lượng cảnh sát biển của hải quan Trung Quốc. Ba mối quân sự này được thống nhất, tập trung nên nó càng nguy hiểm hơn”.
Theo ông, mục đích Trung Quốc liên tiếp gây ảnh hưởng, thậm chí muốn độc chiếm Biển Đông khiến an ninh khu vực trở nên căng thẳng bởi ngoài lý do bá quyền, Biển Đông mang ý nghĩa sống còn với Trung Quốc.
Sau 30 năm khai thác, phát triển, cải cách, mở cửa, lục địa Trung Quốc hiện nay cạn kiệt hết tài nguyên. Đất nước bị ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, sông ngòi. Con đường duy nhất mà từ chỗ trước đây Trung Quốc là nơi xuất khẩu dầu lửa, giờ đây Trung Quốc trở thành một nước phải nhập khẩu dầu lửa hơn 200 triệu tấn/năm, cho nên họ đặt hết tất cả hy vọng vào Biển Đông.
Biển Đông là nơi có thể giải quyết được những vấn đề khai thác trên biển từ hải sản, khoáng sản, dầu khí để bù đắp lại trên lục địa không làm được. Đó là điểm có ý nghĩa sống còn với Trung Quốc.
“Hơn nữa, gần đây tôi đọc một tài liệu Trung Quốc họ thừa nhận rằng Biển Đông là biển sạch. Tất cả các biển Hoàng Hải, Bột Hải, cửa sông Châu Giang của tỉnh Quảng Đông rồi Bắc Hải của Quảng Tây đều bị ô nhiễm, chỉ còn lại Biển Đông là biển sạch, khai thác sẽ đỡ tốn kém, thuận lợi cho nên cộng tất cả lại từ yếu tố sống còn, bá quyền đến biển sạch càng khiến cho Trung Quốc quyết tâm độc chiếm, bá chiếm càng ngày càng gay gắt hơn.
Những hành động họ làm mới đây, tôi nghĩ họ sẽ còn làm nữa, còn tiến tới nữa chứ chưa phải thế này đâu”. – Nhà Nghiên cứu Trung Quốc Dương Danh Dy khẳng định.
Trong một diễn biến mới đây, ngày 17/3, tàu nghiên cứu khoa học Nam Phong của Trung Quốc đến khu vực biển thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam để thực hiện cái gọi là nghiên cứu khoa học tài nguyên ngư nghiệp.
Tân Hoa xã lên giọng đưa tin đây là đợt nghiên cứu mới nhất của Trung Quốc về tài nguyên ngư nghiệp ở Trường Sa. Thực tế, hành động này của Trung Quốc rõ ràng vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa.
Tân Hoa xã còn khoe rằng Nam Phong là con tàu nghiên cứu khoa học ngư nghiệp đầu tiên do Trung Quốc đóng và là tàu lớn nhất châu Á thuộc dạng này.
Trưởng ban Nghiên cứu thủy sản Nam Hải (Viện Nghiên cứu khoa học thủy sản Trung Quốc) Giang Thế Quý ngang nhiên khẳng định để có cái gọi là hệ thống thúc đẩy phát triển ngư nghiệp Trường Sa, cũng như bảo vệ cái gọi là quyền và lợi ích tại quần đảo này, Trung Quốc đã lập ra dự án “Đánh giá và nghiên cứu tài nguyên ngư nghiệp Nam Hải (tức biển Đông – NV)”.
  • Khánh Trung (Tổng hợp)

Không có nhận xét nào: