Pages

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Có 67 ổ dịch cúm gia cầm tại 17 tỉnh thành ở VN

RFA

Việt Nam có 67 ổ dịch cúm gia cầm tại 17 tỉnh thành, đây là con số thống kê được Cục Thú Y, Bộ NN và PTNT đưa ra ngày hôm nay (21/2).
000_Hkg9386891-305.jpg
Mua bán gia cầm tại thị trấn Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái ngày 21 tháng 1 năm 2014.
AFP PHOTO / HOANG DINH Nam
Theo đó, tổng số gia cầm mắc bệnh và chết là trên 61,000 con và số gia câm được tiêu hủy là gần 85.000 con.
Cũng theo Cục Thú y, thì hiện Thanh Hóa là địa phương mới công bố dịch cúm gia cầm, dịch này đã xảy ra tại 3 hộ chăn nuôi ở huyện Tĩnh Gia.
Ngoài ra, một số địa phương khác cũng xuất hiện các điểm dịch trên đàn gia cầm nhỏ lẻ nhưng đã được phát hiện và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan.
Được biết, ngoài cúm gia cầm, một số tỉnh như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn cũng đang có dịch lở mồm long móng nhưng chưa có ổ dịch mới phát sinh từ những địa phương này.

Không có nhận xét nào: