Pages

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Ngân hàng Nhà nước: nợ xấu của VN chỉ khoảng 9%

RFA

Tỷ lệ nợ xấu của Việt Nam nếu tính một cách thận trọng chỉ khoảng 9%. Đó là ý kiến chính thức của Ngân hàng Nhà nước VN khi công bố tỉ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng VN vào ngày hôm qua 21/2.
ngan-hang-nha-nuoc-305.jpg
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hà Nội
RFA photo
Mới đây, trong báo cáo triển vọng hệ thống ngân hàng 2014,  công bố ngày 18/2 vừa qua, cơ quan xếp hạng tín dụng Moody’s đánh giá tỷ lệ nợ xấu của Việt Nam ít nhất phải chiếm 15%, thay vì chỉ là thấp hơn 5% (mức nợ dưới chuẩn) như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tháng 10/2013.

Được biết, trong thông tin mới phát đi, Ngân hàng Nhà nước cho rằng, Moody’s đánh giá nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam không dưới 15% dựa trên các phương pháp, tiêu chí, thông tin của riêng Moody’s; còn số liệu nợ xấu của Ngân hàng Nhà nước của VN được xác định dựa trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành và các thông tin chính thức của Việt Nam.
Hiện tại, Moody’s đang đánh giá tín nhiệm đối với 9 ngân hàng của Việt Nam, bao gồm 2 ngân hàng quốc doanh và 7 ngân hàng thương mại cổ phần.
Cơ quan xếp hạng tín dụng Moody’s có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Không có nhận xét nào: