Pages

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

TQ bác bỏ báo cáo nhân quyền Bắc Hàn

Chính phủ Bắc Hàn bị người dân Nam Hàn phản đối
Bắc Kinh đã bác bỏ điều mà họ gọi là ‘phê phán phi lý’ của Liên Hiệp Quốc đối với phản ứng của Trung Quốc trước lời cáo buộc chính phủ Bắc Hàn phạm tội ác chống nhân loại.
Một bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc hôm 17/2 nói rằng các nước cần phải hành động trước các bằng chứng về những tội ác.


Nhưng một người phát ngôn của Bộ Ngoại
 giao Trung Quốc nói nước này xem những người Bắc Hàn bỏ chạy sang nước họ là ‘di cư bất hợp pháp’.Các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc nói rằng Trung Quốc có lẽ đang trợ giúp và tiếp tay cho Bình Nhưỡng bằng cách cưỡng ép hồi hương đối với người tỵ nạn Bắc Hàn.

‘Làm đúng luật’

Bà Hoa Xuân Oánh đã bác bỏ các cáo buộc rằng Trung Quốc đồng lõa với việc vi phạm nhân quyền của Chính phủ Bắc Hàn.
“Chúng tôi hoàn toàn không thể chấp nhận cáo buộc này,” bà Hoa phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ.
“Về những người Bắc Hàn đào tẩu, lập trường của chúng tôi rất rõ ràng.
“Chúng tôi giải quyết vấn đề này một cách thỏa đáng theo luật pháp quốc tế và các nguyên tắc nhân đạo.”
"Sự nghiêm trọng, quy mô và bản chất của các tội ác bị cáo buộc ‘cho thấy một nhà nước chưa từng thấy trong thế giới hiện đại."
Phúc trình của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền Bắc Hàn
Bắc Kinh hiện là đồng minh quốc tế duy nhất của Bình Nhưỡng. Họ nói rằng bản phúc trình về tình trạng nhân quyền ở Bắc Hàn ‘không giúp giải quyết tình hình’.
Nhóm chuyên gia được sự ủy quyền của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kết luận rằng người dân Bắc Hàn đang gánh chịu ‘sự tàn ác khủng khiếp’ và những người chịu trách nhiệm, gồm cả nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong-un, phải đối mặt với công lý.
Họ đã nghe những câu chuyện về tra tấn, đàn áp chính trị và các tội ác khác.
Bình Nhưỡng từ chối hợp tác điều tra và nói họ ‘bác bỏ hoàn toàn’ bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc.

‘Chưa từng thấy’

‘Sự nghiêm trọng, quy mô và bản chất’ của các tội ác bị cáo buộc ‘cho thấy một nhà nước chưa từng thấy trong thế giới hiện đại’, phúc trình nhận định.
Liên Hiệp Quốc cáo buộc các lãnh đạo Bình Nhưỡng cai trị bằng sự sợ hãi
Theo phúc trình này thì ở Bắc Hàn:
Quyền tự do suy nghĩ và tự do tôn giáo tuyệt đối không được phép.
Phân biệt đối xử có hệ thống và ăn sâu trong xã hội, bắt nguồn từ việc nhà nước phân biệt ra các hạng công dân khác nhau.
Tình trạng phụ nữ bị ngược đãi là phổ biến trong mọi mặt của xã hội.
Chính quyền dùng lương thực như công cụ để kiểm soát dân chúng. Họ cố tình ngăn cản viện trợ vì lý do tư tưởng, khiến cho hàng trăm ngàn người chết.
Hàng trăm ngàn tù nhân chính trị đã chết vì ‘những tội ác kinh hoàng’ trong các nhà tù trong vòng 50 năm qua.
Lực lượng an ninh dùng bạo lực và sự trừng phạt có hệ thống để tạo ra bầu không khí sợ hãi.
“Trong nhiều trường hợp, việc vi phạm nhân quyền này là tội ác chống lại loài người,” phúc trình nhận định.

Không có nhận xét nào: