![]() |
| Các nhà hoạt động dân chủ ở Hong Kong tổ chức biểu tình kỷ niệm sự kiện Thiên An Môn hồi ngày 4.6 vừa qua. Ảnh: AFP |
Là thành phố tự do nhất tại Trung Quốc, Hồng Kông - thuộc địa cũ của Anh, đã phải vật lộn với chính quyền Bắc Kinh kể từ khi được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997, để bảo vệ các quyền tự do dân chủ và cách sống tư bản chủ nghĩa theo phương thức “một quốc gia, hai chế độ”.
Tuy nhiên, trong năm qua, các hoạt động dân chủ như biểu tình đã được các nhà hoạt động thúc đẩy mạnh mẽ - một phần trong chiến dịch lựa chọn ứng viên tham gia vào cuộc bầu cử lãnh đạo kế tiếp của Hồng Kông vào năm 2017, đã khiến giới lãnh đạo ở Bắc Kinh lo ngại khi phe đòi dân chủ sẽ lên nắm quyền lãnh đạo thành phố.
Hội đồng Nhà nước Trung Quốc (tức Chính phủ) ngày 10.6 trong một tuyên bố đã nhắc lại phương thức “một quốc gia, hai chế độ”, đồng thời cảnh báo Hồng Kông rằng dù đặc khu hành chính này có quyền tự chủ trên một phạm vi rộng thì họ cũng phải nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc, cũng như nằm trong giới hạn của sự tự do.
“Mức độ tự chủ cao của Hồng Kông không phải là quyền tự chủ đầy đủ, càng không phải là một sức mạnh phi tập trung. Đó là sức mạnh thực thi các vấn đề địa phương theo sự ủy quyền của trung ương”, tuyên bố ghi rõ.
Sau khi tuyên bố trên được đưa ra, nhiều người dân Hồng Kông đã coi đây như là một cảnh báo đối với chiến dịch ủng hộ dân chủ tại địa phương này.
Một nhóm các nhà hoạt động thậm chí còn lên kế hoạch tiến hành một cuộc “trưng cầu dân ý” trực tuyến về cải cách chính trị vào ngày 22.6, trước khi tổ chức cuộc biểu tình.
Hồi năm ngoái, một làn sóng bất mãn của người dân Hồng Kông trước một Trung Quốc ngày càng áp đặt và không ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của bán đảo này đã được thể hiện qua các cuộc biểu tình.
Hoài Anh (Theo Reuters)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét