Pages

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Hong Kong giải tán khu biểu tình

Các trại biểu tình được dựng lên từ đầu tháng Mười
Nhà chức trách Hong Kong dẹp một số khu vực biểu tình gần văn phòng chính phủ sau khi có trát tòa cho phép việc này.
Các nhân viên thừa phát lại được cảnh sát hậu thuẫn đã dỡ các rào chắn bên ngoài Tháp Citic ở khu vực Admiralty, nhưng để lại một số.

Các sinh viên biểu tình nói họ sẽ không cưỡng lại lệnh giải tán và bắt đầu thu gọn các lều trại của mình.
Tòa án cũng đã chuẩn thuận việc giải tán khu biểu tình ở Mong Kok.
Vẫn còn một trại biểu tình nữa ở Causeway Bay.
Người biểu tình xuống đường từ đầu tháng Mười để phản đối Bắc Kinh can thiệp vào việc chọn lựa ứng viên cho cuộc bầu cử lãnh đạo Hong Kong năm 2017. Con số người tham gia biểu tình lúc đầu là hàng chục nghìn người, nhưng giờ chỉ còn vài trăm.
Chính phủ Hong Kong và Bắc Kinh nói cuộc biểu tình là bất hợp pháp và người dân thành phố cũng ngày càng tỏ ra bực bội vì giao thông và công việc bị cản trở.

'Sẽ đi chỗ khác'

Tình hình ở Admiralty hôm thứ Ba 18/11 tỏ ra yên tĩnh, nhiều sinh viên nói họ sẽ tuân thủ chính quyền.
Cảnh sát đứng ngoài quan sát hoạt động nhưng không can thiệp.
Thủ lĩnh biểu tình Joshua Wong nói với BBC rằng họ sẽ không cưỡng lại nếu như công việc giải tán theo đúng những khu vực nêu trong trát tòa.
Công nhân may mặc Jason Fung nói với tờ South China Morning Post: "Chúng tôi sẽ đi biều tình ở những chỗ mà lệnh tòa không cấm".
Trát tòa được đưa ra tuần trước sau khi chủ của Tháp Citic, vốn than phiền việc tòa nhà của họ bị vây hãm, lên xin tòa.
Tòa án cũng ra phán quyết cho hiệp hội taxi và minibus được giải toả các phố ở Mong Kok, nơi người biểu tình cũng bắt đầu dọn đi.
Các công ty vận hành xe bus cũng xin giải tỏa một số trục đường chính khác.
Hồi cuối tuần, một nhóm lãnh đạo sinh viên, trong có Joshua Wong, đã bị giữ lại sân bay khi tìm cách đi Bắc Kinh để tiếp xúc Thủ tướng Lý Khắc Cường, vì lý do giấy thông hành của họ không hợp lệ.

Không có nhận xét nào: