Pages

Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

Khó đạt mục tiêu tái cơ cấu kinh tế trong năm 2015

RFA

000_Hkg10091117.jpg
Một vựa ve chai ở Hà Nội.
 AFP photo















Mặc dù Chính phủ Việt Nam đã công bố kế hoạch cải cách thể chế và tái cơ cấu nền kinh tế từ hai năm qua, nhưng cho đến nay nhiều Bộ ngành và các địa phương vẫn chưa phê duyệt đề án tái cơ cấu ở cấp liên quan.

Theo VnEconomy bản tin trên mạng ngày 6/1/2015, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 1 yêu cầu các bộ ngành và các địa phương trong đó có Hà Nội và TP.HCM phải phê duyệt các đề án tái cơ cấu chậm nhất là cuối quí 2/2015.
Bên cạnh các Chính quyền địa phương, vẫn còn 20 trong tổng số 108 tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước cũng như nhiều ngân hàng thương mại chưa phê duyệt đề án tái cơ cấu.
Theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội với thời hạn chậm nhất cuối năm 2015, thì Chính phủ để lộ khả năng không hoàn thành việc cơ bản tái cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển bền vững, hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội.

Không có nhận xét nào: