Pages

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011

Lạm phát tại Trung Quốc lên đến mức cao nhất trong vòng 3 năm qua



Giá thịt heo và rau quả tăng vọt ở siêu thị An Huy (REUTERS)



Minh Anh

Theo hãng tin AFP, chỉ số giá tiêu dùng tại Trung Quốc vào tháng 6 đã lên đến 6,4%, mức cao nhất trong vòng ba năm nay. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng các biện pháp nhằm hạn chế lạm phát do chính quyền Bắc Kinh đề ra sẽ có hiệu quả trong quý hai này.
Hãng tin AFP cho biết, giá các mặt hàng thực phẩm leo thang đến 14,4% trong vòng có 1 năm. Nhất là giá thịt heo, mặt hàng được tiêu thụ nhiều nhất tại Trung Quốc, đã nhảy vọt lên đến 57,1%. Thêm vào đó, thời tiết xấu vào mùa xuân năm nay, ảnh cũng làm cho giá các mặt hàng nông sản tăng vọt, tạo thêm cơ hội cho các nhà đầu cơ tích trữ.

Trước mắt, chống lạm phát là ưu tiên kinh tế hàng đầu của chính quyền Bắc Kinh, vì nó cũng chính là nguyên nhân đã gây ra những xáo trộn xã hội hồi năm rồi. Vào tháng sáu vừa qua, thủ tướng Ôn Gia Bảo nhìn nhận rằng chính quyền khó có thể đạt được mục tiêu đề ra là kềm chế lạm phát ở mức 4% trong suốt năm nay. Nhưng ông cũng cho biết rằng Bắc Kinh sẽ cố gắng duy trì ở mức 5%.

Nguồn RFI.

Không có nhận xét nào: