Pages

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Nhật cáo buộc TQ vi phạm không phận



Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là trung tâm căng thẳng Nhật-Trung
Nhật Bản cáo buộc Trung Quốc xâm phạm không phận sau khi một phi cơ của nước này bị phát hiện bay gần quần đảo tranh chấp trong biển Hoa Đông.
Phát ngôn nhân của chính phủ Nhật, Osamu Fujimura, cho hay Tokyo đã phát hiện máy bay của Cục Hải dương Trung Quốc.

Quần đảo Senkaku, tiếng Trung là Điếu Ngư, lâu nay đã là trung tâm căng thẳng trogn quan hệ giữa hai nước.
Ông nói Nhật đã phản đối ngay lập tức tới Bắc Kinh.
Ông Fujimura cho hay phi cơ Trung Quốc được phát hiện lúc khoảng 11:00 giờ sáng giờ địa phương.

Ông nói đây là việc vô cùng tồi tệ, và nói thêm trước đó trong ngày lực lượng phòng vệ duyên hải của Nhật cũng phát hiện tàu thăm dò của Trung Quốc trong vùng biển gần Senkaku.

Việc làm bình thường

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói trong cuộc họp báo thường kỳ rằng việc phi cơ hải dương học bay tới khu vực đó là việc làm 'hoàn toàn bình thường'.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Nhật Bản cần chấm dứt vi phạm không phận và hải phận gần quần đảo Senkaku.
Nhật hiện đang nắm kiểm soát quần đảo này, được cho là gần các tuyến hàng hải quan trọng, và giàu tài nguyên.
Việc chính phủ Tokyo mua lại quần đảo này từ tay tư nhân hồi tháng Chín vừa qua đã gây căng thẳng ngoại giao, dẫn tới biểu tình bài Nhật ở Trung Quốc.
Kể từ đó, tàu Trung Quốc lai vãng nhiều lần tới nơi đây, cho dù có cảnh báo từ phía Nhật.
Năm ngoái Nhật Bản nói hai chiến đấu cơ của Trung Quốc đã tới khu vực, nhưng không vào không phận của nước này.

Không có nhận xét nào: