Pages

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Trung Quốc mở tuyến đường sắt cao tốc dài nhất thế giới

(Dân trí) - Trung Quốc hôm nay 26/12 đã chính thức vận hành tuyến đường sắt cao tốc dài nhất thế giới, nối thủ đô Bắc Kinh với Quảng Châu, trung tâm thương mại ở miền nam.

Tàu cao tốc Bắc Kinh-Quảng Châu chạy với vận tốc 300km/h.

Chuyến tàu đầu tiên đã rời Bắc Kinh vào sáng nay 26/12. Các chuyến tàu mới đầu sẽ chạy với vận tốc 300km/h, rút ngắn hơn một nửa thời gian đi lại giữa hai địa điểm.
Một quan chức Trung Quốc miêu tả tuyến đường sắt là “một trong những thành tựu kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới”.
Tuyến đường dài 2.298km có 35 điểm dừng, đi qua những thành phố lớn như Vũ Hán, Trường Sa, tỉnh Hồ Nam.



Bên trong một toa tàu khởi hành từ Bắc Kinh sáng nay.
Trước đây hành khách phải mất 22 tiếng để đi trên chặng đường nay, nhưng giờ đây, họ chỉ mất chưa đầy 10 tiếng.
Theo báo chí Trung Quốc, quyết định vận hành chuyến tàu đầu tiên trong tuyến đường này vào ngày 26/12 là nhằm tưởng nhớ ngày sinh của cố Chủ tịch Mao Trạch Đông.

Một nữ tiếp viên đón khách lên chuyến tàu đầu tiên khởi hành trên tuyến đường sắt cao tốc dài nhất thế giới.
Trung Quốc hiện đang mở rộng mạng lưới đường sắt cao tốc khắp đất nước. Song dự án tham vọng này cũng gây nhiều tranh cãi. Mùa hè năm ngoái, 40 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn tàu cao tốc ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc và toàn bộ dự án cao tốc đã bị “dính vết đen” vì những cáo buộc tham nhũng.
Phan An
Theo BBC, Xinhua

Không có nhận xét nào: