Pages

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

VN 'bán phá giá trụ điện gió vào Mỹ'



Hình minh họa (Trung Quốc)
Trung Quốc nói vấn đề điện gió ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ - Trung
Bộ Thương mại Hoa Kỳ quyết định áp đặt thuế chống phá giá với trụ điện gió nhập từ Việt Nam và Trung Quốc.
Quyết định ra ngày 18/12 nói mức thuế với sản phẩm từ Việt Nam sẽ từ 51.40 đến 58.49%, còn sản phẩm Trung Quốc chịu thuế từ 44.99 đến 70.63%.

Một ủy ban thương mại Mỹ sẽ có quyền thông qua chung cuộc với mức thuế và ủy ban này dự tính bỏ phiếu vào cuối tháng Giêng 2013.
Ngành sản xuất tuabin gió ở Mỹ cho rằng họ bị các nhà sản xuất Việt Nam và Trung Quốc “tàn phá”.

Quyết định của Bộ Thương mại Mỹ đưa ra trong lúc phái đoàn Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn đang ở Washington dự một hội nghị song phương về thương mại.
Dự kiến sáng thứ Năm, ông Vương Kỳ Sơn sẽ họp với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner.
Năm ngoái Mỹ nhập khẩu trụ điện gió từ Trung Quốc trị giá 222 triệu đôla và 79 triệu đôla từ Việt Nam.
Hồi tháng Hai, người phát ngôn ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị tuyên bố Việt Nam “không bán phá giá”.
“Việc Bộ Thương mại Mỹ quyết định tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng trụ điện gió nhập khẩu từ Việt Nam là không có cơ sở,” ông Nghị nói.

Không có nhận xét nào: