Pages

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Trung Quốc đã lên kế hoạch dự phòng cho sự sụp đổ của chế độ Kim Jong Un

Bản kế hoạch dự phòng của Trung Quốc trong trường hợp chế độ ở Triều Tiên sụp đổ bất ngờ vừa được tiết lộ. Ảnh: Getty Images 
Bản kế hoạch dự phòng của Trung Quốc trong trường hợp chế độ ở Triều Tiên sụp đổ bất ngờ vừa được tiết lộ. Ảnh: Getty Images

Trung Quốc đã lên một bản kế hoạch dự phòng chi tiết để đối phó với một sự sụp đổ bất ngờ của chínhquyền Triều Tiên, và theo đó Bắc Kinh có rất ít niềm tin vào sự kéo dài của chế độ Kim Jong Un.

Bản kế hoạch do các nhà hoạch định chiến lược của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) soạn thảo này đã được phát tán trên các phương tiện truyền thông Nhật Bản. Bản kế hoạch bị rò rỉ này bao gồm việc bắt giữ các nhà lãnh đạo cao cấp của Triều Tiên và xây dựng các trại tị nạn dọc biên giới Trung – Triều trong trường hợp xảy ra tình trạng bất ổn.

Theo Telegraph, bản kế hoạch cũng kêu gọi đẩy mạnh việc giám sát đường biên giới dài 1414km giữa Trung Quốc với Triều Tiên.

Bản kế hoạch ghi rõ bất kỳ nhà lãnh đạo quân sự hay chính trị nào của Triều Tiên nếu là mục tiêu của các phe phái đối thủ hay những “sức mạnh quân sự” khác (hàm ý nhắc đến Mỹ) đều nên được bảo vệ.

Tuy nhiên, theo Kyodo News, bản kế hoạch của Trung Quốc lại đề xuất rằng các nhà lãnh đạo Triều Tiên nên được giam giữ trong các trại đặc biệt, nơi họ có thể bị giám sát và không thể tiếp tục chỉ đạo các hoạt động quân sự hoặc tham gia vào các hoạt động có thể gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc.

Bản kế hoạch đã dự phòng trước trường hợp nếu một “lực lượng nước ngoài” làm cho chế độ ở Triều Tiên sụp đổ, hàng triệu người tị nạn có thể sẽ cố gắng bỏ chạy sang Trung Quốc.

Để có thể ứng biến trước mọi tình huống, bản kế hoạch của PLA cho rằng nên thành lập các đơn vị chuyên trách ở khu vực biên giới Trung – Triều. Theo đó, các “đội trinh sát” sẽ tiến hành thu thập thông tin tình báo, những “nhóm điều tra” sẽ tập trung vào các đối tượng khả nghi xuất hiện tại biên giới, “nhóm kiểm soát” làm nhiệm vụ ngăn chặn sự xâm nhập của những thành phần nguy hiểm vào sâu trong nội địa Trung Quốc và “nhóm vũ trang” sẽ có nhiệm vụ tấn công vào các thành phần nguy hiểm.

“Bản kế hoạch này nhấn mạnh một điều là các nước có quyền lợi trong sự ổn định ở Đông Bắc Á cần ngồi lại nói chuyện với nhau”, học giả Jun Okumura tại Viến vấn đề toàn cầu Meiji cho biết.
Theo ông Okumura, một chế độ càng tập quyền bao nhiêu thì nó càng dễ sụp đổ bấy nhiêu.

“Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải có một bản kế hoạch dự phòng các trường hợp như vậy, và tôi tin chắc rằng Mỹ và Hàn Quốc cũng đã có những bản kế hoạch tương tự. Chỉ có điều chỉ mới có bản kế hoạch của Trung Quốc bị tiết lộ”, ông Olumura nói.

Hoài Anh (Theo Telegraph)

Không có nhận xét nào: