Pages

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

Hội nghị về biển Đông tại Sài Gòn khuyến cáo Việt Nam kiện Trung Cộng ra toà quốc tế


SBTN_Hai mươi hai bản tham luận được các học giả trong và ngoài nước trình bày tại một hội nghị quốc tế về Biển Đông, diễn ra ở Sài Gòn sáng nay 25 tháng 7, thúc giục nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam kiện Trung Cộng ra toà án quốc tế.
Hội nghị này mang chủ đề “Giải quyết tranh chấp ở biển Đông dưới góc nhìn dân sự” do một trường đại học tư nhân Việt Nam tổ chức, kéo dài hai ngày 25 và 26 tháng 7 tại Sài Gòn.

Hầu hết các bài tham luận được trình bày đều cho rằng đây là thời cơ thuận lợi để Việt Nam kiện Trung Cộng ra toà quốc tế vì đã gây trở ngại cho Việt Nam trong việc khai thác vùng biển, cũng như dầu khí, vi phạm an toàn lưu thông hàng hải, gây thiệt hại cho ngư dân Việt Nam tại vùng biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam…
Theo báo mạng Một Thế Giới, có một số chuyên viên quốc tế về biển Đông tham dự hội nghị trên, như giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Úc; giáo sư Ramses Amer, chuyên viên cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Đông Á thuộc Đại học Stockholm, Thuỵ Điển; Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia về chính trị và bang giao quốc tế của Viện Đại học George Mason.
Vẫn theo Một Thế Giới, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Lê Hải Bình phát biểu trong cuộc họp báo chiều ngày 3 tháng 7, 2014 rằng  “thời điểm thích hợp để Việt Nam kiện Trung Cộng là thời điểm mang lại lợi ích cao nhất cho Việt Nam.”
Tuy nhiên, lời tuyên bố trên của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam không xác định khi nào là “thời điểm thích hợp để kiện Trung Cộng ra trước toà án quốc tế, vì những hoạt động xâm lược vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam; bắt bớ, ngăn cản việc khai thác vùng biển truyền thống của ngư dân Việt Nam.” (S. Châu)

Không có nhận xét nào: