Pages

Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

Tai nạn hàng không Đài Loan, 48 người chết

Hơn 40 người tử nạn khi máy bay chở khách của hãng TransAsia Airways gặp tai nạn trong khi hạ cánh không thành ở Đài Loan.
Tin cho hay chuyến bay nội địa của hãng này bị đâm gần sân bay Magong trên đảo Penghu.

Quan chức hàng không nói chuyến bay GE222 đã hủy hạ cánh và sau đó đâm xuống đất.
Trên khoang máy bay có tổng cộng 54 hành khách và phi hành đoàn bốn người, theo thông tấn xã Đài Loan CNA.

Bộ trưởng Giao thông Đài Loan Yeh Kuang-Shih cho hay 47 người thiệt mạng và 11 người bị thương.
CNA trước đó dẫn lời cơ quan cứu nạn nói có thể có tới 51 người chết.
Jean Shen, Giám đốc Cục Hàng không Dân dụng Đài Loan, nói với hãng Reuters rằng khung cảnh tại hiện trường hết sức hỗn loạn.
Khoảng 200 binh lính đã được huy động để tìm kiếm người sống sót.

'Máy bay bốc cháy'

Lính cứu hỏa và các nhân viên cứu nạn đã tìm cách tìm người còn bên trên máy bay.
Người phát ngôn cho chính quyền đảo Penghu, Hsi Wen-guang, nói khi tai nạn xảy ra thời tiết đang có bão.
"Chúng tôi đã chuyển 11 người từ hiện trường tới bệnh viện cấp cứu. Một số căn nhà trống bên cạnh đường băng bắt lửa, nhưng không có ai bên trong và đám cháy đã được dập tắt."
Chiếc phi cơ ATR 72 khởi hành từ thành phố Kaohsiung vào lúc 17:43 giờ chiều ngày 23/7 (16:43 giờ Hà Nội), và mất liên lạc lúc 19:06.
Sau đó người ta phát hiện ra máy bay này trong làng Xixi của đảo Penghu trong tình trạng bốc cháy.
Tổng giám đốc hãng TransAsia Airways Hsu Yi-Tsung đã khóc và xin lỗi về vụ tai nạn này, đồng thời hứa tìm mọi cách tìm kiếm nạn nhân đồng thời chuyển thân nhân hành khách tới Magong.
Sáng hôm 23/7, bão Matmo gây gió mạnh và mưa lớn ở Đài Loan, tuy tình trạng tại sân bay trong thời điểm vụ tai nạn được cho là không quá nguy hiểm.
Bão Matmo đã làm nhiều chuyến bay bị hủy, nhưng tới khoảng 17:30 mức bão đã dịu đi nhiều.
TransAsia Airways là hãng hàng không giá rẻ của Đài Loan

Không có nhận xét nào: