Pages

Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

Trực tuyến: VN làm được gì cho thế giới


Tham gia tọa đàm có Tiến sỹ Nguyễn Quang A, Tiến sỹ Jonathan London, Thạc sỹ Đào Thu Hiền, sinh viên ngành y Phan Thanh Phong từ University College London, nhà ngôn ngữ học người Czech Ivo Vasiljev và nhà báo Trần Nhật Phong từ California.
Thảo luận diễn ra theo sau một khảo sát mới đây mà theo đó đóng góp của Việt Nam có thứ hạng 124/125 nước tham gia và chỉ ngang với Iraq và Libya.
Một số người chỉ trích báo cáo và cho rằng việc xếp hạng Việt Nam thấp như vậy là "nực cười".
Còn tác giả báo cáo BấmGood Country Index nói với BBC, kinh tế gia Simon Anholt nhận xét Việt Nam có thứ hạng tốt về Văn hóa, đứng thứ 76, nhưng nói thêm.
"Tuy nhiên, tình hình đặc biệt có vấn đề ở Trật tự Thế giới (xếp thứ 123), và Hành tinh/Khí hậu (123).
"Có những lĩnh vực cần cải thiện như làm từ thiện, số lượng người tị nạn, số lượng các hiệp định ký với LHQ, ô nhiễm nước, không khí, tự do báo chí, an ninh internet…”
Good Country Index dựa trên các khảo sát của các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc và World Bank.

Không có nhận xét nào: