Pages

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

Mẹ và con gái 2 tuổi chết vì ong

Đây là vụ ong đốt chết người thứ hai ở Kampong Chhnang trong tuần qua
Bà mẹ Việt Nam và con gái hai tuổi chết vì bị ong bắp cày đốt sau khi thuyền của họ đâm vào tổ ong, hãng tin AFP dẫn lời cảnh sát Campuchia cho biết.
Bà mẹ 26 tuổi qua đời sáng thứ Sáu tại bệnh viện trung tâm ở tỉnh Kampong Chhnang, một ngày sau khi cháu bé qua đời, ông Chhay Khemrath, phó cảnh sát trưởng địa phương nói với AFP.

Một cô con gái khác, tám tuổi, và con trai, năm tuổi, của người phụ nữ xấu số cũng bị đốt nghiêm trọng và được chuyển lên bệnh viện ở Phnom Penh để chữa trị.
"Gia đình người Việt đi câu cá và cố buộc thuyền vào thân cây nhưng thuyền đâm phải tổ ong và khiến ong đốt," ông Kemrath nói.
"Người bố toan lái thuyền đi nhưng động cơ bị hỏng."
AFP dẫn lời truyền thông địa phương nói trong vụ riêng rẽ khác, cậu bé người Campuchia 11 tuổi thiệt mạng hôm thứ Tư sau khi bị ong đốt một ngày trước đó ở tỉnh Kampong Chhnang.

Không có nhận xét nào: