Pages

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

Hun Sen tiếp tục tìm kiếm bản đồ

Thủ tướng Hun Sen (bên phải) và lãnh đạo đối lập Campuchia Sam Rainsy
Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 15/7 tiếp tục viết thư tới lãnh đạo ba cường quốc xin bản đồ biên giới với Việt Nam.
Trước đó ngày 6/7, ông Hun Sen cũng đã gửi thư tới Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon xin cho mượn lại bản đồ gốc, còn gọi là bản đồ Bonne.

Đây là bản đồ tỷ lệ 1/100.000, mà chính quyền thực dân Pháp vẽ ra trong những năm 1933 và 1955, sau đó được cố Quốc vương Norodom Sihanouk gửi lưu chiểu tại LHQ năm 1964.
Tuy nhiên Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong nói với các phóng viên hôm thứ Tư 15/7 rằng Campuchia chưa nhận được phản hồi từ LHQ về đề nghị này và "qua các kênh không chính thống, chúng tôi được biết họ chưa tìm thấy bản đồ".
Thủ tướng Hun Sen đã gửi tiếp ba lá thư tới người đứng đầu ba nước lớn là Pháp, Anh và Hoa Kỳ để đề nghị "hợp tác".
Ông Hun Sen thỉnh cầu Tổng thống Pháp Francois Hollande, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron cung cấp phiên bản bản đồ Bonne.
Trong thư gửi Tổng thống Hollande, ông Hun Sen viết rằng bởi “Pháp đã vẽ ra bản đô Bonne về biên giới đất liền giữa Campuchia với các nước, nhất là với Việt Nam, tôi xin Ngài cung cấp cho bản sao của bản đồ này".
Ông Hun Sen giải thích lý do là để chấm dứt các "kích động của chủ nghĩa cực đoan vốn đang gây rắc rối trong dư luận trong nước và quốc tế".
Hành động này có thể giúp trấn an đôi chút người láng giềng Việt Nam đang quan ngại trước các diễn biến mới nhất trên biên giới Tây Nam.

Căng thẳng đường biên

Bất đồng dẫn đến căng thẳng đường biên Việt Nam - Campuchia đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây.
Hôm 28/6, xô xát ở khu vực biên giới giữa hai tỉnh Svay Rieng và Long An đã khiến gần 20 người bị thương.
Giới chức hai bên vừa có cuộc gặp tại Siem Reap để bàn cách giải quyết bất đồng.
Trung tướng Võ Trọng Việt, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, cũng đang ở thăm và làm việc ở Campuchia từ ngày 12/7-18/7 về chủ đề biên giới.
Trong vài tuần nay gần như không có ngày nào báo chí Campuchia không nhắc tới vấn đề liên quan tới Việt Nam.
Trong thư gửi tới Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Thủ tướng Hun Sen nói tấm bản đồ mang ý nghĩa quan trọng "cho chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia".
Một nhóm quan chức Campuchia thăm Thư viện của Quốc hội Mỹ năm 2004 đã được cho xem tấm bản đồ.
Anh quốc cũng được cho là giữ phiên bản của bản đồ Bonne.
Chủ đề tranh chấp biên giới với Việt Nam lâu nay được đảng đối lập ở Campuchia dùng làm chiêu bài đả kích đảng cầm quyền.
Tuy nhiên chính phủ Hun Sen gần đây cũng bắt đầu thừa nhận còn nhiều vấn đề tồn đọng.

Không có nhận xét nào: