Pages

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

TQ không phản ứng chuyện Đề Đốc Swift thám thính Biển Đông

Đúng như nhiều người đã dự doán, thông tấn xã chính thức của Trung Quốc đã có phản ứng trước chuyện Tổng Tư Lệnh Thái Bình Dương Mỹ, Đề Đốc Scott Swift đã ngồi trên máy bay thám thính thị sát Biển Đông.

Tổng Tư Lệnh Thái Bình Dương Mỹ, Đề Đốc Scott Swift. Photo Courtesy: foreignpolicy.com/
 
Cali Today News – Tuy nhiên phản ứng của Bộ Quốc Phòng Trung Quốc không mạnh mẽ, chỉ nói ‘chúng tôi hy vọng phía Hoa Kỳ giữ đúng lời hứa là không đứng về phe nào trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông hiện nay’
 
Trong một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh xem chuyện này chỉ có tính cách quân sự, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã hoàn toàn im lặng, nhưng báo Nhân Dân lại có thái độ khá hằn học.
 
Trong cuộc phỏng vấn với Zhang Junshe, một bình luận gia quen thuộc về quân sự, báo này cho hay là Zhang nhận định ‘các xứ khác đừng hòng bắt nạt Trung Quốc nếu xảy ra xung đột trên Biển Đông’
 
Tờ báo cũng tố cáo hành động của Đề Đốc Swift ‘không đi đôi với các tuyên bố của Washington là sẽ không đứng về bên nào trong các tranh chấp chủ quyền biển đảo’
 
Tờ báo tố cáo mục tiêu chính của Hoa Kỳ là ‘rêu rao mối đe dọa của Trung Quốc trong toàn vùng để có lý do nâng cao bầu không khí trong vùng nhằm có thể xoay trục quân sự về Châu Á-thái Bình Dương’
 
Trần Vũ (FP)

Không có nhận xét nào: