Pages

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

Tổng thống Ai Cập cảnh báo Iran không hậu thuẫn Syria


Tổng thống Ai Cập Mohammed Mursi cảnh báo với ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi rằng quan hệ giữa 2 nước đang bị ảnh hưởng xấu bởi việc Tehran hậu thuẫn cho chính phủ Syria.
Bên lề cuộc họp Nhóm tiếp xúc về Syria tại thủ đô Cairo của Ai Cập hôm 18/9, Tổng thống Mursi nhấn mạnh ông không thể phớt lờ dư luận của đông đảo người dân Ai Cập phản đối chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al Assad.
Kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 6 vừa qua, ông Mursi đã nỗ lực tìm một cách tiếp cận mới trong quan hệ với nước cộng hòa Hồi giáo Iran bởi suốt hàng chục năm qua, giữa 2 nước vẫn chưa thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ. Những bất đồng về vấn đề Syria đang là cản trở lớn nhất trong tiến trình này./.
Diệu Hương/VOV-Trung tâm tin
Theo AP

Không có nhận xét nào: