Pages

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Hàng Không Mẫu Hạm Liêu Ninh của Trung Quốc đe dọa Nhật



TOKYO/BEIJING – Trước sự chứng kiến của Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ Tướng Ôn Gia Bảo, Trung Quốc chính thức bàn giao hàng không mẫu hạm Liêu Ninh cho hải quân. Việc này được xem như chương trình khải hoàn của sức mạnh quốc gia, trong giai đoạn căng thẳng với Nhật Bản về các hải đảo mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền. Bộ Quốc Phòng Trung Quốc cho biết, hàng không mẫu hạm mới có tên Liêu Ninh sẽ “nâng cao sức mạng tổng hợp hoạt động của hải quân Trung Quốc,” sẽ giúp Bắc Kinh “bảo vệ có hiệu quả chủ quyền quốc gia, bảo vệ an ninh và bảo vệ lợi ích của sự phát triển.” Các nhà phân tích cho biết, hàng không mẫu hạm Liêu Ninh thực tế là con tàu được tân trang. Trung Quốc mua lại vỏ tàu bọc thép không có động cơ của Ukraine năm 1988, sau đó kéo về cảng Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh, mục đích chủ yếu để đào tạo và thử nghiệm việc xây dựng các chiến hạm trong nước của Trung Quốc sau năm 2015. Một dấu hiệu nữa của sự căng thẳng với Nhật, khi Trung Quốc hoãn lại buổi lễ đánh dấu kỷ niệm 40 năm nối lại quan hệ ngoại giao với Nhật. Tuy nhiên, một quan chức của Hiệp Hội Kinh Tế Nhật-Trung cho biết, chủ tịch Fujio Cho của Toyota Motor Corp và Giám Đốc Điều Hành Hiromasa Yonekura của đại sảnh thương mại Keidanren, và các đại biểu khác của nhóm hữu nghị Trung-Nhật sẽ tham dự sự kiện này tại Bắc Kinh vào ngày thứ Năm. Nguy cơ đối đầu về quân sự giữa Trung – Nhật không nhiều, nhưng căng thẳng chính trị giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á có thể dai dẳng, và kéo dài mối lo ngại về một sự cố nào đó ngoài ý muốn sẽ xảy ra trên biển.

Không có nhận xét nào: