Pages

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

Úc muốn dệt len tại VN thay vì TQ



Công nhân Việt Nam
Kinh nghiệm trong sản xuất vải bông sẽ là thế mạnh cho Việt Nam để tiếp cận chế biến len
Hiệp hội cải tiến len (AWI) của Úc đang đánh giá Việt Nam là điểm đến tiếp theo cho ngành dệt len của nước này.
Tờ ACB trong bài đăng ngày 3/9 nhận định, chi phí nhân công ngày càng dâng cao tại Trung Quốc đối với ngành công nghiệp nặng về sử dụng nhân công cho công đoạn xoay sợi và làm quần áo đang khiến các doanh nghiệp chế biến len tại đây chuyển hướng sang các nước khác.

"Tất nhiên chúng tôi muốn tạo thêm nhu cầu cho mặt hàng len sợi của Úc, và nếu chúng tôi có thể tạo được thêm nhu cầu bằng việc tìm nơi thay thế và dựng lên những cơ sở sản xuất thì đó tất nhiên là một vấn đề quan trọng mà chúng tôi đang nghiên cứu kỹ."
Kelly McAvoy, trưởng bộ phận trang phục đô thị tại AWI nói VIệt Nam hiện tại đã chế biến vải bông từ nguyên liệu thô cho đến thành phẩm, thế nên Việt Nam hoàn toàn có khả năng chế biến len.
Quản lý của lĩnh vực thị trường hội nhập của AWI, ông Rajesh Bahl nói các các công ty đều có đủ thiết bị phục vụ cho việc dệt len.
AWI cũng đang hướng về các thị trường tiêu dùng mới.
Vào thời cực thịnh, Nga chiếm hết 30% lượng tiêu thụ len của Úc.
Ông Raj Bahl nói điều này có thể sẽ thay đổi vì thu nhập cao hơn của giới trung lưu tại Châu Âu và Mỹ, cũng như nhu cầu chất liệu tốt và đồ ấm.

Không có nhận xét nào: