Pages

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Nhà báo Nguyễn Hữu Vinh và giải thưởng Tự do Tôn giáo Nguyễn Kim Điền 2013

“…ngay khi nhận được thông tin về giải tự do tôn giáo Nguyễn Kim Điền năm 2013 của Phong Trào Giáo Dân Hải Ngoại, là lúc ngay tại giáo phận Vinh đang còn diễn ra những cuộc bách hại, những cuộc đàn áp đẩm máu đối với người giáo dân của chúng tôi, tại giáo xứ Mỹ Yên. Sự việc như thế không xảy ra một nơi, không xảy ra một lần, mà nó rất rất nhiều lần, nhiều nơi, rất nhiều khu vực, nhiều giáo phận, nhiều tỉnh khác nhau trên đất nước Việt Nam.
Còn nói về Việt Nam tự do tôn giáo như thế nào, thì xin thưa rằng : trên sách vỡ và giấy tờ thì người dân Việt Nam có đầy đủ mọi quyền về tự do tôn giáo, đặc biệt trong bản Hiến Pháp thì quy định rất là rõ là công dân có quyền về tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do… mọi điều được đảm bảo. Nhưng trên thực tế thì vấn đề nó lại khác hẳn …”

Không có nhận xét nào: